Pháp đình

Kẻ sát nhân ở Thạch Thất xin hiến tạng

22/07/2016, 15:16
image

Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Thạch Thất (Hà Nội) xin hiến tạng cho y học trước ngày xét xử.

tham-sat-thach-that

Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Thạch Thất (Hà Nội) xin hiến tạng cho y học trước ngày xét xử.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 26/7 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Kỳ (46 tuổi, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) trong vụ thảm sát ở Thạch Thất cuối năm 2015.

Kỳ là kẻ đâm ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi, trú thôn 9, Canh Nậu, Thạch Thất), Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi, con ông Chuân) tử vong và bà Nguyễn Thị Năm (53 tuổi), Nguyễn Lương Tuân (33 tuổi, con ông Chuân) bị thương vào rạng sáng 7/12/2015.

Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết Kỳ muốn hiến cơ thể cho y học nếu như lãnh án tử hình. Theo luật sư Thơm, Kỳ hi vọng các bộ phận cơ thể mình sẽ được phục vụ y học nhằm sám hối những tội lỗi của mình.

Trước đó, cáo trạng của Viện Viện KSND TP Hà Nội cho thấy, tháng 5/2015, Kỳ mãn hạn tù và về địa phương sinh sống bằng nghề trộm cắp tài sản.

Đêm 6/12/2015, Kỳ mang dao đến xã Canh Nậu để trộm cắp. Rạng sáng 7/12, Kỳ vào nhà ông Chuân trộm 2 chiếc điện thoại.

Khi tẩu thoát, Kỳ bị Chỉnh phát hiện và đuổi theo. Sau đó, Kỳ rút dao đâm Chỉnh và ông Chuân khi can ngăn khiến 2 nạn nhân tử vong khi đi cấp cứu. Bà Năm và Tuân cũng bị Kỳ đâm thương tích.

Sau khi gây án, Kỳ bỏ trốn và bị bắt trong ngày. Đối tượng này bị truy tố tội Giết người và Cướp tài sản.

Xem thêm video:

 (Nguồn: VnExpress)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.