Điều tra

Kẻ tẩm xăng, cướp ngân hàng TP Bank ở TP.HCM khai gì?

16/11/2020, 20:46

Do nợ cờ bạc 250 triệu đồng, Tài xông vào chi nhánh ngân hàng TP Bank ở quận Bình Tân, TP.HCM, tự tẩm xăng vào người để cướp.

img
Tài bị bỏng sau vụ việc.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tài (36 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi “Cướp tài sản”.

Tài là kẻ đã tẩm xăng vào người, định cướp tiền tại chi nhánh Ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 14/11, trong lúc chị Huỳnh Thị Lan Hiên (25 tuổi, nhân viên) đang làm việc tại quầy giao dịch số 2 thì Tài đi vào hỏi thủ tục chuyển tiền. Chị Hiên đưa cho khách một tờ phiếu và hướng dẫn điền vào.

Sau vài giây, Tài bất ngờ lấy trong ba lô ra một chai nhựa đựng xăng, đổ lên bàn giao dịch và buộc chị Hiên lấy hết tiền trong hộc bàn bỏ vào ba lô của mình. Chị Hiên liền tri hô và bấm chuông báo động để bảo vệ trợ giúp.

img
Hiện trường vụ cướp chi nhánh ngân hàng TP Bank.

Thấy vậy, Tài lấy một can xăng trong ba lô ra tưới lên người, cầm trên tay hai hộp quẹt gas. Vừa bỏ chạy, Tài vừa đe dọa rằng nếu ai đến gần sẽ tự châm lửa đốt mình.

Bị truy đuổi gắt gao, Tài bật lửa tự đốt mình và bị bỏng. Công an phường Bình Trị Đông B bắt giữ Tài ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Tài khai do mê cờ bạc và số đề dẫn đến nợ nhiều người tổng cộng khoảng 250 triệu đồng. Liên tục bị các chủ nợ thúc ép trả tiền, trong cơn túng quẫn, Tài nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để trả nợ.

Sau khi lượn lờ qua nhiều trụ sở ngân hàng để tìm mục tiêu, thấy chi nhánh Ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu có ít khách hàng giao dịch, Tài quyết định gây án.

Tài bị bỏng xăng cấp độ II, III vùng cổ, ngực, lưng và hai cánh tay (khoảng 40% diện tích cơ thể). Sau khi sơ cứu ở Bệnh viện quận Bình Tân, tên cướp được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.