An ninh hình sự

Kẻ trộm nhà thờ Đức Bà tái xuất

23/12/2015, 19:57

Công an Q1 vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiến để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

trom nha tho (1)_XSCP
Hiến đang bị tạm giữ tại công an P. Bến Nghé quận 1 (Ảnh: Lao động)

Hôm nay (ngày 23/12), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP. HCM) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiến để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo báo Lao động, cơ quan công an cho biết, rạng sáng 22/12, Hiến bị bắt quả tang khi vừa cạy mái tôn, đột nhập vào một cửa hàng nằm bên trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Giáo dục trên đường Hai Bà Trưng, quận 1.

Thời điểm trên, bảo vệ của Viện phát hiện có người đột nhập, nghi là kẻ trộm nên đã nhanh chóng báo cáo cho công an phường Bến Nghé.

Không lâu sau đó, lực lượng Công an P.Bến Nghé đã đến hiện trường và bắt giữ Hiến cùng tang vật, khi Hiến đang trốn trên mái la phông cửa hàng.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Văn Hiến đã khai nhận hành vi của mình. Ngoài ra, Hiến còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm khác, trong đó có vụ trộm 2 máy tính xách tay, 2 ví da vào ngày 24/11.

Mới nhất, vào ngày 9/12, Hiến đã nghiên cứu cách thức và đột nhập trót lọt vào 1 cửa hàng khác trên đường Hai Bà Trưng lấy trộm 1 tượng đồng, 5 hộp nữ trang bằng kim loại với trị giá khoảng 48 triệu đồng. Tuy nhiên, Hiến khai khi mang số tài sản trộm được này đến khu vực Cầu Bông thì bị 4 đối tượng (không rõ lai lịch) chặn lấy mất, theo Tuổi trẻ.

Trước đó, vào tối 25/9, Hiến lẻn vào Nhà thờ Đức Bà định trộm tiền công đức và bị công an bắt giữ phạt hành chính 1,5 triệu đồng, bàn giao cho Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM đưa đi cải tạo. Thời điểm trên, đối tượng khai vừa mất việc, sống lang thang trên địa bàn quận 1 nên nảy sinh ý định cạy cửa hông nhà thờ Đức Bà vào trộm tiền và…tìm thức ăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.