An ninh hình sự

Kẻ trộm sát hại con gái chủ nhà nghỉ Hà Nội lãnh án tử

02/08/2016, 08:09
image

Đối tượng Dương Văn Chí đã ra tay sát hại con gái chủ nhà nghỉ ở Hà Nội, rồi trộm điện thoại tẩu thoát.

20160801150650-trom-giet-con-gai-chu-nha-n

Đối tượng Dương Văn Chí. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin trên tờ Vietnamnet cho biết, hôm 1/8, TAND Hà Nội đã tuyên án tử hình Dương Văn Chí (23 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội Giết người, Cướp tài sản Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Chí không có nghề nghiệp và nơi ở cố định, do đó thường xuyên thuê phòng nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội để sinh sống và trộm cắp qua ngày.

Đầu tháng 11/2015, Chí thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Hà, quận Hà Đông. Đến khoảng 3h sáng, tên này lẻn vào phòng ngủ của chị Vũ Hiền Lương, 18 tuổi, là con gái chủ nhà nghỉ. Chí ra tay bóp cổ, rồi dùng dây điện xiết cổ Lương đến chết vì bị phát hiện. Sau đó, tên này “cuỗm” điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau khi bán được điện thoại, Chí đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và bị bắt sau 1 tuần.

Tờ Zing News cho biết, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2015, Chí đã 5 lần trộm cắp tài sản với giá trị gần 20 triệu đồng. Tên này đã gửi về cho gia đình khoảng 16 triệu. Trước đó, Chí từng bán trộm con trâu trị giá 56 triệu đồng của bố mẹ.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.