Điều tra

Kẻ trốn truy nã điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt

25/05/2015, 09:42

Sớ có 1 tiền án về tội Chiếm đoạt vật liệu nổ, tên này bắn tiếng sẽ chết chứ không để bị bắt.

 

truyna
Mùa A Sớ.

CQĐT công an tỉnh Yên Bái ngày 24-5 cho biết, đơn vị đã bắt được Mùa A Sớ, 45 tuổi, trú ở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, đối tượng đang bị CQĐT CAH Trạm Tấu, Yên Bái phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về các hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy và Cố ý gây thương tích. Sớ có 1 tiền án về tội Chiếm đoạt vật liệu nổ và trong quá trình trốn nã, tên này bắn tiếng sẽ chết chứ không để bị bắt!

Trung tuần tháng 5, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Yên Bái nắm được thông tin, sau thời gian sống chui lủi, Mùa A Sớ đã lén lút mò về nhà. Phương án vây bắt đối tượng nhanh chóng được triển khai, với gần 20 CBCS tham gia.

Tiếp cận nơi ở của Sớ tại thôn Pá Khoang, lực lượng chức năng chia làm 3 mũi bao vây và tấn công trực diện. Bị dồn vào đường cùng, Sớ điên cuồng dùng dao chống trả. Thượng sỹ Giàng A Câu, cán bộ CAH Trạm Tấu trong quá trình bắt giữ đã bị Sớ dùng dao chém bị thương ở vai và bàn tay, nhưng anh cùng đồng đội vẫn kiên quyết tấn công, quật ngã đối tượng. Khám xét nhà Sớ, lực lượng chức năng thu giữ 5 con dao, 2 khẩu súng kíp, 8 kíp nổ cùng thuốc nổ và 16 gam thuốc phiện. 

Kịp thời động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Giám đốc công an tỉnh Yên Bái đã thăm, tặng quà Thượng sỹ Giàng A Câu, về gương dũng cảm bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.