Xã hội

Ken đặc người đổ về chùa Hương ngày khai hội

10/02/2019, 10:55

Lễ khai hội rời vào đúng ngày nghỉ, hàng vạn người đã đến với Chùa Hương sáng 10/2.

img
Chính thức khai hội chùa Hương vào sáng 10/2 (mùng 6 Tết). Ảnh: Mạnh Hà

Sáng 10/2 (mùng 6 Tết Nguyên Đán), lễ khai hội chùa Hương chính thức diễn ra. Năm nay, khai hội vào đúng ngày nghỉ lễ nên lượng người đổ về đất Phật hành hương rất đông. Theo BTC lễ hội, dự kiến lượng khách đổ về chùa Hương trong ngày khai hội có thể trên 5 vạn người.

Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách đã có mặt tại đây để kịp có mặt tham dự lễ khai hội, gây nên cảnh tượng ách tắc.

img
Ngày khai hội vào đúng ngày nghỉ lễ nên lượng người đổ về đất Phật hành hương rất đông.
img
Tại khu vực ga đi, ga đến cáp treo dòng người xếp hàng chật cứng.
img
Dòng người nhích từng bước lên động Hương Tích.

Theo thống kê của Ban tổ chức, ước tính ngày mùng 5 Tết đã có hơn 45.000 lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, có khoảng hơn 120.000 du khách đổ về Chùa Hương vãn cảnh, hành hương lễ Phật.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2019, năm nay, Ban tổ chức Lễ hội thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra, gồm: Tiểu ban Văn hóa-Xã hội; Kinh tế-Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý Di tích-Thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách.

Ban tổ chức cũng không bố trí các điểm kinh doanh tại nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp, các khu vực không an toàn, khu vực sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích. Cơ quan chức năng chỉ cho phép kinh doanh dịch vụ hàng quán theo sơ đồ đã phê duyệt.

Ngoài ra, trước mùa lễ hội, các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực cũng được phổ biến về ứng xử văn minh và đảm bảo an toàn vệ sinh, không treo móc các loại thịt ngoài cửa hàng gây phản cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.