Tư vấn

Kerch: Chiến hạm chống ngầm lớn nhất Hạm đội Biển Đen của Nga

13/07/2015, 05:05
image

Tuần dương hạm Kerch là một trong những chiến hạm lớn nhất Hạm đội Biển Đen với vai trò chống tàu ngầm phương Tây.

2.1
Tuần dương hạm Kerch là chiếc duy nhất còn hoạt động trong 7 chiếc tàu tuần dương lớp Kara - định danh và xếp loạt của NATO dành cho "tàu chống ngầm cỡ lớn" (BPK) Project 1134B Berkut B. Dù rằng, Project 1134B Berkut B mới là tên lớp chính thức của Kerch nhưng Kara lại được dùng phổ biến hơn, có lẽ một phần vì đơn giản.
2.2
Kerch được chế tạo tại nhà máy đóng tàu 61 Kommunara ở Nikolayev, Ukraine từ năm 1971, chính thức hạ thủy tháng 7/1972, biên chế tháng 12/1974. Sau một vụ hỏa hoạn lớn vào tháng 11/2014, đã có tin là con tàu sẽ bị phá dỡ. Dẫu vậy, cho tới nay dường như điều đó đã không xảy ra, Kerch đã được sửa chữa và tiếp tục phục vụ trong thành phần Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga.

 Khói đen bao trùm tuần dương hạm Kerch của Nga. - Nguồn video: YouTube

2.3
Tuần dương hạm Kerch có lượng giãn nước toàn tải tới 8.900 tấn, dài 173,4m, rộng 18,5m, mớn nước 5,4m, thủy thủ đoàn lên tới 425 người. Con tàu được trang bị các động cơ tuốc bin khí cho tốc độ hành trình tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 17.000km.
2.4
Con tàu thiết kế chuyên nhiệm cho vai trò chống ngầm nên đương nhiên là hỏa lực chống ngầm của nó rất mạnh mẽ. Dẫu vậy bên cạnh đó khả năng tác chiến phòng không cũng tương đối mạnh.
2.5
Cận cảnh bệ phóng mồi bẫy nhiệt bảo vệ tàu.
2.6
Đây là bệ phóng tên lửa phòng không mạnh nhất trên tuần dương hạm Kerch - tổ hợp tên lửa hải đối không M-11 Shtorm (NATO định danh là SA-N-3). Đạn tên lửa 4K60/41K65 sẽ được lắp vào hai ray phóng quay, tầm bắn đạt 3-55km, độ cao hạ mục tiêu 100m tới 25km. Cơ số đạn lên tới 80 quả, chứa trong hầm lòng tàu, khi nạp đạn bệ phóng sẽ dựng đứng, một cơ cấu bên dưới đẩy đạn lên lắp vào ray.
2.7
Một trong hai bệ phóng (mỗi bệ 4 hộp đạn) tổ hợp tên lửa chống ngầm Metel (NATO gọi là SS-N-14 Silex) đạt tầm phóng 5-50km, mang theo một quả ngư lôi UGMT-1 để xuyên vào lòng biển săn tàu ngầm.
2.8
Cận cảnh một trong hai bệ phóng ngư lôi PTA-53-1134B 533mm trên tuần dương hạm Kerch.
2.9
Hai bệ pháo AK-726 hai nòng cỡ 76,2mm dùng cho chống mục tiêu trên biển, trên không.
2.10
Tuần dương hạm Kerch được thiết kế từ những năm 1970 nên góc cạnh tàu không được tối ưu cho khả năng tàng hình trên mặt biển. Mọi ngóc ngách tàu vẫn phảng phấp nét Liên Xô sau hàng chục năm.
2.11
Sân bay nhỏ và nhà chứa dành cho một trực thăng săn ngầm loại Ka-27, theo Kiến thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.