Showbiz

Kết luận cuối vụ "Cô dâu 8 tuổi" tự tử

24/04/2016, 10:01

Kết quả pháp y cho thấy "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee tự tử chứ không phải bị giết.

co-dau-8-tuoi

Kết quả pháp ý cho thấy "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee tự tử chứ không phải bị giết. (Ảnh: Indiatoday)

Liên quan đến nghi án "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee tự tử, cơ quan chức năng sở tại đã có kết luận cuối cùng.

Cụ thể, tờ VTC dẫn nguồn từ Hãng thông tấn Hindustan Times cho hay, Viện thí nghiệm khoa học pháp y Kalina đã có kết luận về cái chết của Pratyusha Banerjee - nữ diễn viên chính trong phim "Cô dâu 8 tuổi".

Theo nguồn tin này thì trước khi chết, Pratyusha Banerjee uống nhiều rượu. Nồng độ cồn trong cơ thể nữ diễn viên này được xác định là 140mg, vượt quá cho phép.

Hindustan Times đưa tin, rượu làm Pratyusha Banerjee mất kiểm soát và có thể đây là lý do cô tìm đến cái chết. Pháp y cũng kết luận cô tự tử chứ không phải bị giết.

Ngoài ra, Zing News dẫn nguồn tin truyền thông Ấn Độ cho hay, cảnh sát địa phương đã xác nhận nữ diễn viên 25 tuổi này có nhiều khoản nợ, thường xuyên dùng rượu và ma túy.

Trước khi tự tử, Pratyusha Banerjee cùng bạn trai là Rahul Raj Singh có tổ chức ăn uống với bạn bè. Rahul có quát bạn gái khi thấy cô uống nhiều rượu.

Được biết, sau khi Pratyusha Banerjee qua đời. Bạn trai cô là Rahul bị cáo buộc 4 tội danh trong đó có tội đồng lõa tự tử.

Tuy nhiên, Rahul phủ nhận tất cả những cáo buộc liên quan đến cái chết của Pratyusha Banerjee.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.