An ninh hình sự

Kết luận nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong ở Sài Gòn

11/06/2016, 19:14

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong ở TP.HCM.

IMG_2019

Vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng đã được xác định nguyên nhân ban đầu

Ngày 11/6, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đã có kết quả ban đầu nguyên nhân cháy cửa hàng kinh doanh bếp điện từ (số 423, đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) rạng sáng 10/6 khiến 4 ngưởi tử vong.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera gần vị trí xảy ra sự cố, lực lượng PCCC xác định vụ cháy xảy ra lúc khoảng 3h ngày 10/6. Dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, hội đồng giám định đánh giá do sự cố chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt.

Hộ kinh doanh bếp điện từ TaKa (Tân  Phú Gia) số 423 đường Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú có tổng diện tích 148 m2, gồm 1 trệt, 1 lầu. Kết cấu xây dựng tường gạch, mái tôn, nơi xảy ra cháy tại tầng trệt phía sau căn nhà và cháy lan lên tầng 1.

IMG_2046

Vụ cháy khiến 4 người trong tử vong.

Lực lượng chữa cháy sau khi tiếp cận hiện trường đã phải phá các cửa để vào nhà và phát hiện 4 nạn nhân (3 nam, 1 nữ) đã tử vong do ngạt khói gồm Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, cùng quê Thái Bình), Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng). Một người khác bị thương là bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ), do liều mình nhảy sang ban công nhà kế bên nên may mắn thoát nạn. Hiện bà Lý đang điều trị tại bệnh viện.

Như Báo Giao thông đã thông tin, rạng sáng 10/6 lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bếp điện từ TaKa làm 4 người tử vong. Bên trong cửa hàng chứa rất nhiều các vật liệu dễ cháy như các loại bếp điện từ cùng phụ kiện, bao bì, nhựa tổng hợp, thùng carton, vật dụng gia đình. Khi cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, nhiệt độ vùng cháy cao, căn nhà chỉ có một cửa ra vào nhưng bị khóa bên trong nên gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.