Điều tra

Kết luận vụ ba mẹ con chết thảm: Giết con rồi tự tử

17/12/2015, 18:55

Ông Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã đình chỉ vụ án ba mẹ con chết thảm.

14479456646
Hiện trường vụ ba mẹ con bị chết

Chiều 17/12, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, công an tỉnh đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án ba mẹ con chết thảm tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An.

Qua phân tích đánh giá kết quả điều tra vụ án, hiện trường, tử thi, giám định và thu thập tài liệu cùng các chứng cứ liên quan kết luận chị Đỗ Thị Ái Nguyên đã dùng dao giết chết hai con, sau đó dùng dao đâm vào bụng rồi cắt cổ tự tử chết. Về nguyên nhân, động cơ, chị Đỗ Thị Ái Nguyên có hiện tượng buồn chán cuộc sống, có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an đã họp thống nhất quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 19/11, bà Trần Thị Phướng (SN 1967, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông) phát hiện con dâu là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và 2 cháu nội là Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006) chết tại nhà riêng.

Cũng theo bà Phướng, chồng nạn nhân Nguyên là anh Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1984, con của bà Phướng), làm nghề đi thu mua tôm mướn nên thường xuyên xa nhà. Vợ chồng anh Thanh có 3 người con, con gái lớn Nguyễn Thị Bình Như, học lớp 6, từ nhỏ sống chung với ông bà nội, còn hai đứa nhỏ sống cùng vợ chồng anh Thanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.