Pháp luật

Kết luận vụ "tài xế xe ben cố ý tông chết người"

23/04/2016, 09:41

Công an quận Cẩm Lệ khẳng định không đủ cơ sở kết luận tài xế xe ben cố ý cán chết người.

xe-ben-lien-tuc-tong-chet-nguoi-da-nang-hop-khan.j
Kết luận vụ tài xế xe ben bị tố cố ý cán chết người. Ảnh: Hiện trường vụ TNGT ngày 6/3 khiến bà Thắm tử vong tại Đà Nẵng

Tin từ Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án và đề nghị VKSND quận truy tố đối tượng Nguyễn Duy Hân (SN 1985, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 8h45 ngày 6/3, tài xế Hân điều khiển xe ben BKS 43C - 073.85 lưu thông từ đường Lê Đại Hành xuống Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ). Cùng ngồi trên cabin xe ben còn có con trai của tài xế Hân mới 5 tuổi.

Khi đến vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Cách Mạng Tháng 8 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), tài xế Hân cho xe ôm vòng xoay hướng thẳng cầu Nguyễn Tri Phương.

Khi vào giữa vòng xoay, xe ben va chạm với xe máy BKS 43K3 - 0236 do bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1958, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà Thắm tử vong tại chỗ. Tài xê Hân sau khi xuống quan sát đã bế con trai rời khỏi hiện trường rồi đến trụ sở Công an quận Cẩm Lệ trình diện.

Sau khi sự việc xảy ra, 1 số người dân đã tố cáo trên các trang mạng xã hội rằng họ nhìn thấy tài xế Hân cố tình di chuyển xe ben cán chết bà Thắm khi thấy bà này bò ra từ gầm xe.

“Từ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và lời khai của nhân chứng, tài xế, cơ quan điều tra kết luận tài xế Hân không quan sát đầy đủ dẫn đến va chạm với xe máy khiến bà Thắm tử vong. Hành vi của tài xế Hân đã đủ cơ sở cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Công an quận Cẩm Lệ xác định không có cơ sở xác định tài xế Hân cố tình tông chết người”, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.