World Cup 2022

Quả phạt đền nghiệt ngã khiến tuyển Việt Nam trắng tay trước Ả Rập Xê Út

03/09/2021, 02:59
image

Quả phạt đền cùng tấm thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh ở phút 54 là bước ngoặt của trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út.

Trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra rạng sáng 3/9.

img

Tuyển Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước Ả Rập Xê Út

Dù bị đánh giá thấp hơn Ả Rập Xê Út rất nhiều trước cuộc đối đầu vào rạng sáng 3/9 nhưng Việt Nam đã gây sốt khi có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3.

Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ áo trắng, Quang Hải dứt điểm chân trái rất nhanh xé lưới Alowais.

Có bàn dẫn, Việt Nam lùi về bảo vệ khung thành, dựng lên hệ thống phòng ngự nhiều lớp khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Dẫu vậy, với tốc độ và khả năng kỹ thuật, Ả Rập Xê Út vẫn có một số tình huống áp sát được khung thành Tấn Trường.

Đáng tiếc cho đại diện Tây Á là các chân sút của họ lại chưa thể tạo ra những cú sút đủ hiểm để đem về bàn gỡ.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Ả Rập Xê Út đành chấp nhận ra nghỉ với việc bị dẫn 0-1.

Hightlight Ả Rập Xê Út vs Việt Nam (nguồn FPT Play):

Đầu hiệp 2, Ả Rập Xê Út được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định Duy Mạnh đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.

Trên chấm 11m, Al Dawsari không mắc sai lầm nào giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt.

Những phút sau đó, với lợi thế hơn người, Ả Rập Xê Út dồn ép liên tục buộc đoàn quân áo đỏ phải chơi co cụm.

Phút 68, Al Shahrani bật cao đánh đầu đem về bàn thắng thứ 2 cho đại diện Tây Á.

Phút 80, một lần nữa Ả Rập Xê Út được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải trong vòng cấm.

Với tâm lý thoải mái, Al Shehri dễ dàng đánh bại Tấn Trường với cú đá kiểu panelka.

Khoảng thời gian còn lại, Ả Rập Xê Út chơi thong dong chờ tiếng còi kết thúc trận đấu còn Việt Nam chỉ vùng lên một cách yếu ớt.

Chung cuộc, đội bóng Tây Á giành thắng lợi 3-1, qua đó đứng thứ 2 bảng B. Đứng đầu bảng là Australia, đội có thắng lợi 3-0 trước Trung Quốc.

Kết quả Ả Rập Xê Út vs Việt Nam: 3-1

Ghi bàn: Al Dawsari 56', Al Shahrani 68', Al Shehri 80' - Quang Hải 3'

Đội hình ra sân:

Ả Rập Xê Út: Al Owais, Al Shahrani, Madu, Tambakti, Ghannam, Ateef, Al Hassan, Ghareeb, Al Faraj, Muwallad, Al Shehri.

Việt Nam: Tấn Trường, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.