Thời sự Quốc tế

Kết quả bầu cử Quốc hội Đức mới nhất: Đảng Dân chủ Xã hội giành chiến thắng

27/09/2021, 10:24

Đảng Dân chủ Xã hội đã giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Đức.

Theo một báo cáo cập nhật của tờ Hành động và Lời nói (Slovodel) ở Nga, chính đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Đức là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) do ứng cử viên Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz đứng đầu.

Kết quả mới nhất đã được Ủy ban Bầu cử Liên bang Đức (CEC) công bố.

img

Ông Olaf Scholz.

Các nhà lãnh đạo của đảng SPD đã giành được 25,7 phần trăm số phiếu bầu. Phe lớn thứ hai trong Bundestag sẽ là khối Liên minh Xã hội/Dân chủ Cơ đốc giáo (CD/CSU).

Liên minh CD/CSU của ông Armin Laschet, giành được 24,1% phiếu bầu, chỉ kém đảng Dân chủ Xã hội 1,6%.

Kết quả này là tồi tệ nhất đối với những người bảo thủ trong toàn bộ lịch sử bầucủa nước Đức.

Quốc hội mới sẽ được thành lập từ sáu hiệp hội – đảng phái chính trị. Ngoài SPD và CDU/CSU, Hạ viện Đức bao gồm Đảng Xanh (14,8%), Đảng Dân chủ Tự do (11,5%), Đảng Dân túy cánh hữu Thay thế cho Đức (10,3%) và Đảng Cánh tả (4,9%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.