Bóng đá

UEFA Nations League: Ronaldo và đồng đội ôm hận phút 88

28/09/2022, 00:53

Chỉ cần 1 trận hòa là có thể giành vé vào bán kết UEFA Nations League nhưng Bồ Đào Nha lại để thua Tây Ban Nha ở phút 88.

Rạng sáng 28/9, hai trận đấu cuối bảng 2, League A - UEFA Nations League 2022-2023 đã diễn ra.

img

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội giúp Bồ Đào Nha vào bán kết

Trên sân nhà, Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha và chỉ cần 1 điểm để giữ vững ngôi đầu để vào bán kết.

Thế nên không khó hiểu khi Seleccao chủ động chơi chậm, chắc, nhường thế trận cho đội khách.

Trong hiệp 1, Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội nào thực sự đáng kể.

Những tình huống tấn công của Bò tót thường tỏ ra đơn điệu, dễ dàng bị bẻ gãy.

Ngược lại, Bồ Đào Nha dù đá với đội hình thấp nhưng lại có ít nhất 2 cơ hội ăn bàn, đáng tiếc Unai Simon đều xuất sắc cản phá.

Đầu hiệp 2, Ronaldo có cơ hội mở tỷ số nhưng thủ thành Simon vẫn đứng vững.

Chứng kiến sự bế tắc của học trò, HLV Luis Enrique đã đưa Busquets - Gavi - Pedri vào sân.

Sự xuất hiện của 3 cầu thủ Barca giúp thế trận của Bò tót sáng sủa hơn, cơ hội bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, cũng phải tới phút 88, Morata mới có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Carvajal tạt bóng sớm từ bên cánh phải, Williams bật lên đánh đầu chuyền ngang cho Morata đệm bóng vào lưới trống.

2 phút sau, Ronaldo có cơ hội gỡ hòa nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại quá vô duyên.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 1-0 để lấy vé vào vòng bán kết với 11 điểm còn Bồ Đào Nha (10 điểm) chỉ còn biết tự trách mình.

Ở trận đấu còn lại, Thụy Sỹ tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi vượt qua CH Séc 2-1 để trụ hạng thành công cùng 9 điểm.

CH Séc với trận thua trên chỉ tích lũy được 4 điểm, sẽ phải xuống chơi League B mùa sau.

Kết quả bóng đá UEFA Nations League 28/9:

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.