World Cup 2022

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn trút mưa bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ

07/12/2022, 02:30

Người đóng thế Ronaldo đã tỏa sáng với cú hat-trick, qua đó giúp Bồ Đào Nha thắng hủy diệt Thụy Sỹ tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Rạng sáng 7/12, trận đấu cuối cùng vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ đã diễn ra.

img

Bồ Đào Nha thắng hủy diệt Thụy Sỹ để tiến vào tứ kết

Lần đầu tiên tại World Cup 2022, Ronaldo không xuất hiện trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha.

Goncalo Ramos là người thay thế CR7 trên hàng công của Bồ Đào Nha và cầu thủ này lập tức đặt dấu ấn trong trận đầu tiên đá chính.

Ngay phút 17, anh có cú dứt điểm ở góc hẹp đầy bất ngờ mở tỷ số cho đội nhà.

Nhận bàn thua, Thụy Sỹ cố gồng lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Nhưng khi chưa kịp làm được điều đó, họ lại nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 33.

Pepe là gieo sầu cho Thụy Sỹ với tình huống lao vào và đánh đầu đầy dũng mãnh sau quả phạt góc của Bruno.

Hiệp một chứng kiến Bồ Đào Nha chơi thăng hoa. Nhưng sang tới hiệp hai, đoàn quân HLV Santos còn mang tới bộ mặt ấn tượng hơn.

Goncalo Ramos tiếp tục đóng vai người hùng cho Bồ Đào Nha khi anh ghi thêm 2 bàn nữa vào phút 51 và 66 để hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng cú hat-trick.

Bên cạnh sự rực sáng của Goncalo Ramos cho Bồ Đào Nha trong hiệp hai, Guerreiro và Leao cũng kịp điền tên lên bảng điện tử lần lượt vào phút 55 và 90+2.

Về phía Thụy Sỹ, họ thực sự đã rất nỗ lực nhưng chỉ có thể ghi 1 bàn danh dự vào phút 57 với pha lập công của Akanji.

Ronaldo được tung vào sân ở nửa cuối hiệp hai nhưng anh không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng phải vấn đề khi Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-1 trước Thụy Sỹ.

Vào tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ gặp Ma Rốc, hiện tượng đã gây sốc khi đánh bại Tây Ban Nha.

Kết quả Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ: 6-1

Ghi bàn: Ramos 17’, 51’, 66’; Pepe 33’; Guerreiro 55’, Leao 90+2’ – Akanji 57’

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha (4-3-1-2): Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro, Ruben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas, Breel Embolo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.