Thể thao

Kết quả bốc thăm VL U23 châu Á: Việt Nam sáng cửa đi tiếp

17/03/2017, 15:00

U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu không quá khó khăn và có cơ hội giành vé đi tiếp.

Boc-tham-U23-bia
Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2018 đã chính thức hoàn tất

Như vậy, đội tuyển U23 Việt Nam đã rơi vào bảng I, cùng bảng với các đội tuyển U23 Hàn Quốc, U23 Timor-Leste và U23 Macau. Đây là bảng đấu được xem là không quá khó khăn với thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Bởi U23 Việt Nam gần như chắc chắn chiếm vị trí nhì bảng, thậm chí có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Hàn Quốc. Cánh cửa tham dự vòng chung kết U23 châu Á trở nên rộng mở với Công Phượng và các đồng đội.

Kết quả cụ thể:

U23-chau-a-ket-qua
Kết quả bốc thăm vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2018

Thông tin trước lễ bốc thăm:

Vào lúc 14h00 chiều nay (17/3) buổi lễ bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ diễn ra tại thành phố Kuala Lumpur (Malaysia). Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng là người đại diện cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự.

Theo sự phân hạng của AFC, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 2 còn U23 Thái Lan nằm ở nhóm ‘hạt giống’ (nhóm 1) nên U23 Việt Nam có thể chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ này ngay tại vòng bảng của vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2018.

Hoặc U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng ‘tử thần’ với sự góp mặt của U23 Nhật Bản, U23 Malaysia và U23 Hồng Kông (Trung Quốc).

Có 42 đội tuyển tham dự vong loại này và được phân thành 5 hạng sẽ tham dự vòng loại này. 42 đội tuyển sẽ được chia thành 10 bảng và do đó sẽ có 2 bảng đấu có 5 đội.

10 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 5 đội có thành tích thứ nhì cao nhất sẽ được tham dự Vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 cùng đội chủ nhà U23 Trung Quốc.

Các trận đấu của vòng loại này sẽ được tổ chức từ ngày 15/7 đến 23/7/2017. Việt Nam đã được AFC đồng ý đăng cai một bảng đấu của vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2018.

Phân nhóm trước bốc thăm vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2018:

- Nhóm 1 (Nhóm hạt giống): U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Australia, U23 Thái Lan

- Nhóm 2: U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Lào

- Nhóm 3: U23 Malaysia, U23 Campuchia, U23 Timor-Leste, U23 Đài Loan Trung Quốc, U23 Singapore

- Nhóm 4: U23Mông Cổ, U23 Hong Kong, U23 Philippines, U23 Brunei, U23 Macau

- Nhóm 5: U23Guam, U23Bắc Mariana

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.