Bóng đá

Kết quả Liverpool vs Man City: 22 phút khó tin, 2 lần đánh rơi vàng

03/10/2021, 23:33

4 bàn thắng trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea đều được ghi trong vòng 22 phút của hiệp 2 (từ phút 59 tới phút 81).

Trận đại chiến giữa Liverpool và Man City tại vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 3/10.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao tốc độ lên bóng. Liverpool tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút.

img

Liverpool và Man City hòa nhau 2-2

Tuy vậy, những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về các cầu thủ Man City.

Phút 21, Bernardo Silva có tình huống đi bóng vượt qua đến 5 cầu thủ của Liverpool trước khi tung ra đường chọc khe cho Foden.

Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt, cầu thủ người Anh lại không thể thắng được thủ thành Alisson.

Sau đó không lâu, Grealish có cơ hội tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng đáng tiếc bóng lại đi không như ý muốn của cầu thủ mang áo số 10.

Sau thời gian đầu chơi chệch choạc, Man City dần lấy lại được thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành của Alisson.

Dẫu vậy, hàng thủ của Liverpool vẫn đứng vững trước khi hiệp 1 khép lại.

Ngay đầu hiệp 2, Liverpool đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm khai thông thế bế tắc.

Phút 50, Jota nhận bóng ngay trước vòng 16m50 và lập tức tung ra cú sút căng về phía khung thành Man City nhưng chưa có bàn thắng.

Tuy nhiên, cổ động viên trên sân Anfield cũng không phải chờ quá lâu để chứng kiến đội nhà có bàn mở tỷ số.

Phút 59, Mohamed Salah cướp được bóng từ giữa sân sau đó hiện pha bứt tốc trước khi chuyền cho Sadio Mane sút tung lưới Ederson.

Bị dẫn bàn, Man City vùng lên mạnh mẽ. Phút 69, Jesus đột phá táo bạo rồi chuyền thuận lợi để Foden sút chéo góc quân bình tỷ số.

Dẫu vậy, Liverpool một lần nữa lại vượt lên. Phút 76, Salah có tình huống nhảy múa trong vòng cấm rồi cú sút căng đánh bại thủ thành Ederson.

Đáng tiếc, The Kop không thể duy trì lợi thế này đến hết trận. Phút 81, Foden trả ngược từ cánh trái vào trung lộ, De Bruyne dứt điểm đem về bàn thắng thứ 2 cho Man City.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, chung cuộc hai đội hòa nhau 2-2.

Với kết quả này, Liverpool hiện có được 15 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Man City đứng ngay sau với 14 điểm.

Kết quả Liverpool vs Man City: 2-2

Ghi bàn: Mane 59', Salah 76' - Foden 69', De Bruyne 81'

Đội hình ra sân:

Liverpool: Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Mane

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Jesus, De Bruyne, Grealish.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.