World Cup 2022

World Cup 2022: Thêm một cơn địa chấn từ Nhật Bản

02/12/2022, 02:30

Nhật Bản thêm một lần tạo địa chấn khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2022.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn và không ngạc nhiên khi đại diện châu Âu dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

img

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha để đứng đầu bảng E. Ảnh AP

Tuy nhiên, Nhật Bản mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 10, Sergio Busquets để mất bóng ngay trước vòng cấm, tiếc rằng Junya Ito lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

Chỉ 2 phút sau khi thoát thua, Tây Ban Nha đã tìm được bàn mở tỷ số.

Azpilicueta tạt bóng như đặt để Morata đánh đầu cận thành tung lưới Nhật Bản.

Sau bàn thắng, “Bò tót” chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền qua lại.

Điều đó khiến cho các cầu thủ Nhật Bản bị ức chế và hậu quả là 3 trung vệ của “Samurai xanh” phải nhận thẻ vàng trước khi hiệp 1 khép lại.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã lột xác hoàn toàn trong hiệp 2.

Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ giải lao, cầu thủ vào sân đầu hiệp 2 là Ritsu Doan tung cú sút trái phá tung lưới Tây Ban Nha sau sai lầm của thủ môn Simon.

Và cũng chỉ 3 phút sau, Tanaka đệm bóng vào lưới trống đưa “Samurai xanh” vượt lên dẫn ngược Tây Ban Nha.

Bị dẫn bàn, Tây Ban Nha bế tắc trong việc tìm được vào khung thành Nhật Bản.

Các học trò của HLV Luis Enrique phải dùng tới những cú sút xa nhưng không một lần đánh bại được thủ môn Gonda.

Chung cuộc, Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 2-1.

Với chiến thắng này, Nhật Bản vượt qua chính Tây Ban Nha để giành ngôi nhất bảng E với 6 điểm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng. “Bò tót” cùng có 4 điểm như Đức nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +1).

Đối thủ của Nhật Bản ở vòng 1/8 sẽ là đương kim á quân Croatia, còn Tây Ban Nha sẽ gặp Ma Rốc.

Kết quả Nhật Bản vs Tây Ban Nha: 2-1

Ghi bàn: Ritsu Doan 48’, Tanaka 51’ - Morata 12’

Đội hình ra sân:

Nhật Bản: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Junya Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Maeda, Kubo.

Spain: Simon, Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde, Gavi, Busquets, Gonzalez, Williams, Morata, Olmo.

img

World Cup 2022: Vượt mặt ông lớn, Ma Rốc dẫn đầu bảng F

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.