Olympic 2021

Kết quả Olympic 27/7: Huy Hoàng không có vé chung kết bơi 800m tự do

27/07/2021, 19:20

Cập nhật diễn biến chính, kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 27/7.

Trong ngày 27/7, đoàn thể thao Việt Nam có ba vận động viên tham gia tranh tài gồm Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59kg nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do nam) và Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, vòng bảng).

Báo Giao thông cập nhật kết quả thi đấu của các vận động viên Việt Nam tới độc giả.

img

Lịch thi đấu ngày 27/7 của Đoàn Thể thao Việt Nam

--------------------------

Cầu lông: Tiến Minh rời giải không có set thắng nào

Tối 27/7, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng L môn cầu lông nam Olympic 2021.

Trước đối thủ Azerbaijan gốc Indonesia Ade Resky Dwicahyo, Tiến Minh đã chơi rất nỗ lực, nhiều thời điểm giằng co nhưng nền tảng thể lực yếu khiến anh không thể tạo nên bất ngờ.

Chung cuộc, Tiến Minh nhận thất bại 0-2 (21-14, 21-18) và phải dừng bước tại Olympic năm nay. Ở tuổi 38, đây có lẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của tay vợt kỳ cựu này.

img

Huy Hoàng không thể có vé vào chung kết bơi 800m tự do

Bơi: Nguyễn Huy Hoàng không có vé chung kết bơi 800m tự do

Tối 27/7, Huy Hoàng bước vào vòng loại bơi 800m tự do. Anh về đích thứ 2 ở nhóm bơi của mình với thành tích 7 phút 54,16.

Trong nhóm của mình, kình ngư 21 tuổi về sau VĐV New Zealand Zac Reid - người đạt 7 phút 53,06 giây.

Tuy nhiên, thông số này chưa đủ giúp Anh vào chung kết. trong tổng số 34 VĐV tham dự vòng loại 800m tự do, Huy Hoàng chỉ đứng thứ 20.

Thành tích tốt nhất thuộc về VĐV Ukraine Mykhailo Romanchuk - 7 phút 41,28 giây, đứng thứ hai là VĐV Đức Florian Wellbrock - 7 phút 41,77 giây.

img

Đô cử Hoàng Thị Duyên

Cử tạ: Hoàng Thị Duyên không giành huy chương

Hoàng Thị Duyên là vận động viên mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 27/7.

Cô thi đấu nội dung cử tạ 59kg nữ và được kỳ vọng sẽ đem về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Duyên đăng ký mức tổng cử 208kg, cao thứ tư sau Kuo 230kg, Escobar 213kg và Mikiko 212kg.

Duyên sẽ nâng mức cử giật đầu tiên 95kg, ngang với Escobar và chỉ sau Kuo 100kg.

Ở cử đẩy, mức nâng đầu tiên của Duyên là 113kg, sau Kuo 130kg, Mikiko 120kg, Escobar 118, Guryeva và Figueroa 115kg.

Duyên kết thúc phần thi cử giật với thành tích 95kg, tạm đứng vị trí thứ 5. Người về nhất là Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc) với thành tích 103kg.

Thành tích của Kou đồng thời xác lập kỷ lục Olympic mới. Cô hiện đang là nhà vô địch thế giới nội dung 59kg nữ và là ứng viên số 1 cho tấm HCV Olympic 2021.

Ở phần cử đẩy, Hoàng Thị Duyên thành công mức 113 ở lần đầu. Nhưng ở mức 119kg, hai lần tiếp theo cô đều thất bại.

Như vậy, tổng cử của Duyên là 208kg. Đây là thành tích không đủ giúp Duyên chen vào nhóm giành huy chương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.