Olympic 2021

Kết quả Olympic ngày 26/7: Kình ngư Ánh Viên có thành tích choáng váng

26/07/2021, 18:57

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn thành phần thi nội dung 200m tự do nữ với thành tích rất tệ.

Chiều 26/7, Ánh Viên bước vào tranh tài tại vòng loại nội dung bơi 200m tự do. Cô bơi ở lượt 2, về đích cuối cùng với thành tích 2 phút 5,30 giây.

Kình ngư Việt Nam là vận động viên duy nhất ở lượt 2 có thành tích trên 2 phút.

img

Ánh Viên gây thất vọng ở vòng loại 200m nữ tự do. Ảnh minh họa

Katie Ledecky (Mỹ) về nhất với thành tích 1 phút 55,28 giây, Penny Oleksiak (Canada) về nhì, nhiều hơn 0,1 giây và Madison Wilson (Australia) về thứ ba sau 1 phút 55,88 giây.

Về phần mình, đây là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp của Ánh Viên trên đường bơi 200m tự do.

Tại SEA Games 2019, cô về nhất sau 2 phút 0,75 giây. Kỷ lục cá nhân của Ánh Viên là 1 phút 58,82 giây lập ra từ tháng 6/2016.

Tại giải vô địch châu Á 2019, cô từng giành HCĐ cự ly này với thành tích một phút 59,31 giây.

Trở lại với vòng loại 200m nữ tự do tại Olympic, Ánh Viên đứng thứ 26 trong số 29 VĐV góp mặt, trong khi top 16 mới được vào bán kết.

Thành tích của cô chỉ hơn ba vận động viên Gabriela Santis (Argentina, 2 phút 7,24 giây), Lina Khiyara (Morocco, 2 phút 8,80 giây) và Gabriella Doueihy (Lebanon, 2 phút 11,29 giây).

Ánh Viên sẽ thi đấu vòng loại 800m tự do lúc 17h02 ngày 29/7 (giờ VN).

Tuyển bơi Việt Nam còn Nguyễn Huy Hoàng chưa thi đấu hai nội dung 800m và 1500m tự do nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.