Olympic 2021

Kết quả Olympic ngày 28/7: Vận động viên thứ 14 của Việt Nam bị loại

28/07/2021, 12:25

Cập nhật diễn biến chính, kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 28/7.

Ngày 28/7, đoàn thể thao Việt Nam có ba môn thi đấu gồm: Cầu lông, bắn cung và boxing.

Ở môn cầu lông, Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Thụy Sĩ Sabrina Jaquet tại trận đấu thứ 2 bảng P.

Ở môn bắn cung nội dung cá nhân nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt bước vào phần đấu loại trực tiếp tại vòng 32, gặp đối thủ Ren Hayakawa (Nhật Bản).

Ở môn boxing, võ sĩ Nguyễn Văn Đương cũng thi đấu vòng 32 nội dung 52-57kg gặp đối thủ Erdenebatyn Tsendbaatar (Mông Cổ).

img

Báo Giao thông cập nhật kết quả thi đấu của các vận động viên Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật...

---------------------------

Boxing: Nguyễn Văn Đương dừng bước

img

Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, Văn Đương bị chấm thua ở cả ba hiệp đấu. Chỉ sau khoảng một phút đầu có phần thăm dò, Tsendbaatar bắt đầu tấn công dồn dập.

Đến cuối mỗi hiệp, anh đều dồn được võ sĩ Việt Nam vào một góc và đấm những cú nặng vào mặt và đầu của Văn Đương.

Điểm chấm của năm trọng tài cho thấy chênh lệch giữa màn thể hiện của hai võ sĩ. Ở hiệp một, bốn trọng tài chấm cho Tsendbaatar điểm 10, chỉ một người chấm Văn Đương 10 điểm.

Ở hiệp hai và ba, cả năm trọng tài đều cho võ sĩ Mông Cổ điểm 10. Số điểm của các trọng tài cho cả trận lần lượt là 30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27. Võ sĩ sĩ số ba thế giới thắng 5-0 chung cuộc.

Thua trận này, Văn Đương trở thành vận động viên thứ 14 của đoàn thể thao Việt Nam bị loại tại Olympic 2021.

Thể thao Việt Nam chỉ còn Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) và Quách Thị Lan còn trụ lại Thế vận hội.

img

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng bảng cầu lông nữ Olympic 2021

Bắn cung: Ánh Nguyệt thua mũi shoot-off

Đỗ Thị Ánh Nguyệt gặp Hayakawa Ren ở vòng 32 nội dung cá nhân nữ môn bắn cung.

Mỗi vận động viên sẽ đấu theo các hiệp 3 lượt bắn. Một hiệp thắng được tính 2 điểm, hòa 1 điểm. Cung thủ đến 6 điểm trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Ánh Nguyệt bắn tốt ở 4 hiệp đầu tiên và dẫn trước 5-3. Tuy nhiên, mũi tên 5 điểm ở hiệp thứ năm khiến VĐV Việt Nam bị đối thủ gỡ hòa.

Tấm vé đi tiếp được xác định bằng lượt shoot-off, mỗi cung thủ bắn một lượt duy nhất.

Hayakawa bắn trước, chỉ đạt 8 điểm. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Đỗ Thị Ánh Nguyệt lại thực hiện không tốt và chỉ đạt 7 điểm.

Chung cuộc, Nguyệt bị loại với tỉ số 5-6 (28-23, 25-28, 26-24, 26-26, 25-26, 7-8).

Đỗ Thị Ánh Nguyệt bị loại. Bắn cung Việt Nam còn một VĐV tranh tài vào ngày 29/7 là Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở nội dung cá nhân nam.

img

Ánh Nguyệt thất bại đáng tiếc

Cầu lông: Thùy Linh đánh bại tay vợt Pháp nhưng vẫn bị loại

Nguyễn Thị Thùy Linh đánh bại tay vợt Thụy Sĩ Sabrina Jaquet sau hai set với tỉ số 21-8, 21-17.

Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh với tỉ số 21-8 ở ván đầu tiên. Ở ván thứ hai, Jaquet chơi tốt lên và liên tục rượt đuổi điểm số. Cách biệt lớn nhất Linh tạo ra chỉ là 3 điểm.

Dù vậy, khi tỉ số đang là 16-16, Thùy Linh liên tục có những cú đánh tốt để bứt lên giành chiến thắng 21-17.

Với thắng lợi trên, tay vợt Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai (2 trận thắng, 1 trận thua) đứng sau VĐV số một thế giới Tai Tzu-ying (Đài Bắc Trung Hoa) và bị loại.

Tai Tzu-ying chính là người đã đánh bại Linh trong ngày ra quân. Tai đồng thời là ứng viên số 1 cho tấm HCV môn cầu lông nữ ở Olympic 2021.

Ở môn cầu lông, chỉ vận động viên đứng đầu bảng được vào vòng trong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.