Olympic 2021

Kết quả Olympic ngày 29/7: Siêu kình ngư Ánh Viên có thành tích cực sốc

29/07/2021, 18:23

Cập nhật diễn biến chính, kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 29/7.

Trong ngày 29/7, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ba môn thi gồm: Rowing, bắn cung và bơi.

Ở môn bắn cung, Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu vòng 32 nội dung cá nhân nam.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi vòng loại nội dung 800m tự do nữ.

Trong khi đó, Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ rowing.

Do không lọt vào chung kết nên 2 vận động viên Việt Nam chỉ thi nhóm C để xếp hạng.

img

Báo Giao thông cập nhật kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic ngày 29/7.

-------

Bơi: Ánh Viên về thứ 7/7, kém người dẫn đầu hơn 31 giây

img

Kình ngư Ánh Viên thi đấu không tốt, về cuối ở vòng loại 800m tự do nữ

Chiều muộn 29/7, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào tranh tài vòng loại nội dung 800m tự do nữ.

Kết thúc 50m đầu tiên, Ánh Viên đứng thứ ba sau Fain 0,66 giây. Nhưng, sau 100m và 150m đầu tiên, cô rơi xuống thứ sáu.

Sau 300m đầu tiên, Ánh Viên vẫn đứng thứ sáu nhưng chậm hơn người đứng đầu hơn sáu giây.

Nhưng, sau một nửa chặng đường, Ánh Viên rơi xuống cuối cùng. Sau 700m, Ánh Viên chậm hơn người đứng đầu 25 giây.

Kết quả, Ánh Viên về cuối nhóm 1, với thành tích 9 phút 03,56 giây, chậm hơn người về đầu Eve Thomas (New Zealand) 31,05 giây. Tính ở cả bốn nhóm, Ánh Viên đứng thứ 30 trong số 30 kình ngư dự thi.

Đây cũng là nội dung tranh tài cuối cùng của Ánh Viên tại Olympic 2021. Trước đó, cô không vượt qua vòng loại 200m tự do nữ.

Bắn cung: Phi Vũ thua đậm

img

Phi Vũ không thể tiến sâu tại Olympic 2021. Ảnh Reuters

Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia tay Olympic Tokyo 2021 sau khi thua vận động viên Đài Bắc Trung Hoa Tang Chih-chun với tỉ số 1-7.

Cung thủ Việt Nam chỉ bắn hòa với đối thủ ở hiệp đầu tiên (25-25) và thua liên tiếp 3 hiệp sau đó với tỉ số 24-26. 27-29 và 22-26.

Mỗi trận hòa được tính 1 điểm, thắng 2 điểm, thua 0 điểm. Tính tổng điểm, Vũ thua chung cuộc 1-7 và phải dừng bước.

Anh cũng là vận động viên thứ 15 của đoàn thể thao Việt Nam bị loại ở kỳ Thế vận hội này.

img

Bảng điểm của Phi Vũ và đối thủ

Rowing: Cặp vận động viên Việt Nam đứng 15/18

Sáng 29/7, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tranh tài ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Bộ đôi vận động viên thi đấu ở nhóm C, nhóm không tranh huy chương mà chỉ để xếp hạng.

img

Thảo và Hảo tranh tài tại Olympic 2021

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo cán đích với thời gian 7 phút 19 giây 05 đứng thứ 3/6.

Về nhất ở nhóm này là cặp vận động viên Argentina với thành tích 7 phút 05 giây 82.

Như vậy, ở nội dung này, Thảo và Hảo đứng 15/18 cặp vận động viên.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.