Olympic 2021

Kết quả Olympic ngày 30/7: Vận động viên thứ 17 của đoàn Việt Nam bị loại

30/07/2021, 19:43

Chiều muộn 30/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào tranh tài ở vòng loại 1500m bơi tự do nam.

Huy Hoàng bơi ở nhóm ba, sớm bị Florian Wellbrock (Đức), Daniel Jervis (Anh) và Henrik Christiansen (Na Uy) bỏ xa.

img

Huy Hoàng không thể tạo ra bất ngờ trong lần đầu dự Olympic

Tuy nhiên, Huy Hoàng kiên trì bám đuổi các đối thủ và dần cải thiện vị trí.

Anh vượt qua Jan Micka (Czech) và Domenico Acerenza (Italy) để lên thứ năm rồi lại bị Acerenza vượt qua và tụt xuống thứ sáu.

Trong 200m cuối, Christiansen bất ngờ hụt hơi và rớt xuống vị trí thứ bảy trong khi Huy Hoàng kết thúc ở vị trí thứ năm với thành tích 15 phút 00 giây 24.

Thành tích tốt nhất của Hoàng ở cự ly này là 14 phút 58 giây 14.

Ở nhóm này, Wellbrock về nhất với thành tích 14 phút 48,53 giây, hơn người về nhì Jervis tới 1,69 giây.

Sergii Frolov (Ukraine) đánh bại Acerenza để về thứ ba với thành tích 14 phút 51,83 giây.

Kết thúc 4 nhóm bơi, Huy Hoàng xếp thứ 12 và không thể giành vé vào chung kết.

Như vậy, cả hai kình ngư của tuyển bơi Việt Nam đều trắng tay khi bị dừng bước ngay từ vòng loại ở 4 nội dung.

Ánh Viên thất bại ở nội dung 400m, 800m tự do nữ còn Huy Hoàng thất bại ở nội dung 800m, 1500m tự do nam.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện chỉ còn 1 vận động viên chưa thi đấu là Quách Thị Lan ở môn điền kinh.

Dự kiến, cô gái quê Thanh Hóa sẽ thi vòng loại nội dung 400m rào vào ngày 31/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.