Xã hội

Kết quả thi ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ công bố trước ngày 6/6

02/06/2015, 19:26

Chiều nay 2/6, kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh vào ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết thúc.

VNU-Danhgianangluc-dot1-30May2015-by-TranQuocToan
Trước ngày 6/6, điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được công bố trên website của Trung tâm khảo thí.

Kéo dài trong 4 ngày, từ 30/5 đến 2/6, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015, lấy kết quả xét tuyển vào các ngành đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết thúc với tỷ lệ thí sinh tham dự lên tới gần 96% của cả đợt thi.

Theo đó, tổng số thí sinh có mặt dự thi đánh giá năng lực là 43.369/45.350 chiếm tỷ lệ 95,63%. Tổng số thí sinh có mặt dự thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 13.253/14.598 chiếm tỷ lệ 90,79%.

Trong cả kỳ thi chỉ có 9 thí sinh bị đình chỉ (do mang điện thoại vào phòng thi), số thí sinh chuyển ca thi do một số lỗi khách quan là 119 thí sinh (tập trung chủ yếu ở Hà Nội). Có khoảng 72,8% thí sinh đạt từ 70/140 điểm trở lên.

Ngoài ra, trong kỳ thi đánh giá năng lực, có 2 thí sinh đạt 125/140 điểm tại điểm thi ĐH Vinh và ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Tỷ lệ thí sinh dự thi đánh giá năng lực ổn định ở mức trên 96% cho thấy phương thức thi mới đã được xã hội đồng tình ủng hộ và hưởng ứng cao”.

DSC00505
Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết trong những năm tới có thể sẽ đưa những nội dung đề cập đến các vấn đề xã hội vào đề thi đánh giá năng lực.

Cũng theo ông Sơn, toàn bộ kết quả thi của các thí sinh sẽ được công bố trên website của Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày 6/6.

Ngoài ra, ông Sơn cho biết trong tương lai, nội dung bộ đề thi đánh giá năng lực có thể có một phần nhỏ đề cập đến các vấn đề xã hội không có trong chương trình học.

Giấy chứng nhận kết quả bài thi có đóng dấu đỏ của Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi sẽ được gửi cho thí sinh trong tháng 6. Giấy chứng nhận đánh giá năng lực sẽ ghi rõ thành phần điểm phần bắt buộc, tự chọn.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực có giá trị dùng để đăng ký dự tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.

Chậm nhất là ngày 29/6, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố kết quả xét tuyển. Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2014 trở về trước, được coi là đã trúng tuyển nếu đạt điểm chuẩn yêu cầu đầu vào của các ngành đào tạo. Thí sinh đạt chuẩn đầu vào nhưng chưa tốt nghiệp thì phải đợi tốt nghiệp THPT mới được xem là chính thức trúng tuyển.

Giấy báo nhập học được gửi trước ngày 25/7 (đợt 1) và trước 1/9 (đợt 2). Thời gian nhập học kéo dài từ 25/8 đến 15/9 tuỳ theo từng đơn vị đào tạo.

Thời gian đăng ký dự thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 2: từ ngày 20/6 đến ngày 10/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.