Bóng đá

Champions League: 2 "nhát kiếm" giúp Chelsea vào chung kết

06/05/2021, 01:00
image

Chelsea đánh bại Real Madrid 2-0 trong trận bán kết lượt về Champions League diễn ra rạng sáng 6/5.

img

Real bất lực nhìn Chelsea vào chung kết Champions League

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Chelsea và Real Madrid diễn ra rạng sáng 6/5. Với kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, The Blues đang nắm đôi chút lợi thế.

Chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng, đại diện nước Anh sẽ giành vé vào chung kết. Ngược lại, Real Madrid buộc phải đánh bại đối thủ hoặc hòa nhiều hơn 1 bàn mới giành quyền đi tiếp.

Tình thế này buộc Kền kền trắng phải tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Chelsea, đội bóng Tây Ban Nha tỏ ra khá bế tắc.

Chẳng những vậy, đội khách còn thường phải đối mặt với những đường phản công sắc lẹm từ đối phương. Tốc độ của Havertz, Werner hay Mount khiến hàng thủ Real nhiều phen khốn khổ.

Phút 28, Havertz lốp bóng trúng xà ngang và Werner đã có mặt kịp thời đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea. Bàn dẫn khiến The Blues càng có lý do chơi phòng ngự phản công trong khi Real dù quyết tâm đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra đột biến.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công chủ động, tích cực áp sát khiến Real gần như chẳng có cơ hội nào thực sự rõ rệt.

Ngược lại, những pha phản công của The Blues luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Càng về cuối, tần xuất tấn công của Chelsea càng tăng và họ đã có thành quả ở phút 85.

Pulisic chuyền ngang thuận lợi cho Mount ập vào dứt điểm tung lưới Real khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại đúng 5 phút.

Bàn thua này khiến đội khách hoàn toàn sụp đổ và chấp nhận kết quả thất bại 0-2, đồng thời nhìn đối thủ vào chung kết cùng tổng tỉ số 3-1.

Theo lịch, trận chung kết giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra lúc 5h sáng ngày 29/5.

Kết quả trận Chelsea vs Real Madrid: 2-0 (tổng tỉ số 3-1)

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.