Quốc tế

Kết quả trận Đức - Pháp

08/07/2016, 02:35
image

Cập nhật kết quả trận Đức - Pháp tại bán kết EURO 2016 diễn ra lúc 2h ngày 8/7.

ket-qua-tran-duc-phap

Cập nhật kết quả trận Đức - Pháp tại bán kết EURO 2016

Trận đấu giữa Đức - Pháp tại bán kết EURO 2016 diễn ra lúc 2h ngày 8/7. Pháp là đội nhập cuộc chủ động hơn với những pha hãm thành ở tốc độ cao. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, ĐT Đức đã lấy lại thế trận. Báo Giao thông sẽ cập nhật liên tục kết quả trận Đức - Pháp tới độc giả.

Phút 45+1, trọng tài xác định Schweinsteiger để bóng chạm tay vòng cấm và lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho tuyển Pháp. Griezmann đánh bại Neuer mở tỉ số trận đấu.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về ĐT Pháp.

Phút 73, Thủ thành Neuer đẩy bóng ra đúng tầm chân của Griezmann và tiền đạo mang áo số 7 đã đệm bóng gọn gàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về ĐT Pháp. Như vậy, Pháp sẽ đá chung kết EURO 2016 với Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân:

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann, Payet; Giroud.

Đức: Neuer; Can, Boateng, Hoewedes, Hector; Kroos, Schweinsteiger; Kimmich, Oezil, Draxler; Mueller.

Thống kê:

- Pháp đang đứng thứ 17 trên Bảng xếp hạng FIFA trong khi vị trí của Đức là thứ 4. 

- Đức đã lọt vào ít nhất bán kết trong 6 giải đấu lớn gần nhất tham dự. Không một đội bóng nào tại châu Âu có chuỗi thành tích dài tương tự.

- Lần cuối cùng Đức đăng quang tại 1 kỳ EURO là năm 1996. 20 năm chưa vô địch châu Âu là thời gian "hạn hán" danh hiệu này lâu nhất trong lịch sử của Die Mannschaft.

- Schweisteiger đã góp mặt trong 37 trận đấu lớn của Đức tại các giải đấu lớn, bằng với thành tích của Miroslav Klose. Nếu được ra sân trong trận bán kết với Pháp, tiền vệ đang đầu quân cho MU sẽ độc chiếm kỷ lục này.

- Mesut Ozil là cầu thủ duy nhất góp mặt trong tất cả 24 trận đấu của Đức tại các giải đấu lớn kể từ World Cup 2010. Anh cũng là nhà chân chuyền số 1 của Die Mannchaft trong thời gian nói trên với tổng cộng 8 pha kiến tạo.

- Đức chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 18 trận gần nhất tại các giải đấu lớn. Đó là thất bại trước Italia tại bán kết EURO 2012 với tỉ số 1-2.

- Trong cả 3 lần vào tới bán kết gần nhất tại các giải đấu lớn, Pháp đều giành chiến thắng. Thất bại cuối cùng của Pháp ở vòng 4 đội mạnh nhất tại các kỳ World Cup hoặc EURO là trước CH Séc trên chấm penalty tại bán kết EURO 1996.

- Pháp là đội bóng có hàng công tốt nhất EURO 2016 với 11 bàn thắng. Đây là thành tích tốt thứ 2 của Les Bleus trong các giải đấu lớn kể từ EURO 2000 mà họ đã vô địch (13 bàn thắng).

- Giroud đã ghi bàn trong cả 2 lần đối mặt với Đức. Trong cả 3 trận gần nhất đối đầu với đội bóng của Manuel Neuer, Giroud đều lập công (1 trong màu áo Pháp, 2 trong màu áo Arsenal).

- 4 bàn thắng tại EURO 2016 là thành tích tốt nhất mà 1 chân sút của Pháp lập được trong 1 kỳ EURO kể từ sau Michel Platini (9 bàn tại EURO 1984).- Đức đã bất bại trong 6 trận gần nhất trong đó có 5 trận đã đấu tại EURO 2016 với thành tích thắng 4 và hòa 2.

- Thất bại gần nhất diễn ra trước Slovakia với tỉ số 1-3 trong khuôn khổ trận giao hữu diễn ra vào ngày 29/3/2016.

- Đức chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn tại EURO 2016. Đó là bàn thua trên chấm penalty được thực hiện bởi Bonucci trong trận tứ kết với Italia.

- Đây là kỳ EURO thứ 12 liên tiếp của Đức kể từ khi họ không vượt qua vòng loại EURO 1968.

- Đức đã vô địch EURO 3 lần vào các năm 1972, 1980 và 1996. Đức cũng đã 3 lần giành ngôi Á quân vào các năm 1976, 1992 và 2008.

- Trước khi đối đầu với Pháp, Đức đã chơi tổng cộng 8 trận bán kết EURO với thành tích thắng 6 và thua 2. Thất bại gần nhất của Đức tại bán kết EURO là vào năm 2012 (thua Italia 1-2).

- Pháp đã bất bại trong 9 trận gần nhất bao gồm cả 5 trận đã đấu tại EURO 2016 với thành tích thắng 8 và hòa 1.

- Thất bại gần nhất của Pháp diễn ra trước Anh với tỉ số 1-2 trong trận giao hữu vào ngày 17/11/2015.

- Đây mới chỉ là lần đầu tiên Pháp vào tới bán kết 1 kỳ EURO sau chức vô địch EURO 2000. Trước đó, họ đã phải dừng bước tại tứ kết EURO 2004 (thua Hy Lạp) và EURO 2012 (thua Tây Ban Nha). Ở EURO 2008 họ thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng.

- Pháp là 1 trong 3 đội tuyển đã từng giành được chức vô địch EURO trên sân nhà. Đó là chức vô địch vào năm 1984 nhờ sự tỏa sáng của Michel Platini (9 bàn thắng). Hai đội còn lại từng đăng quang trên sân nhà là Tây Ban Nha (EURO 1964) và Italia (EURO 1968).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.