World Cup 2022

Bị dẫn 3 bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn khiến đối thủ "hoảng hốt" cuối trận

16/06/2021, 00:11
image

Dù bị UAE dẫn 3-0 sau 50 phút thi đấu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy nỗ lực để đem về hai bàn thắng vào cuối trận.

img

Đội tuyển Việt Nam (đỏ) giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022

Kết quả trận UAE vs Việt Nam: 3-2

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6.

Đây là trận đấu UAE buộc phải thắng còn Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn, thậm chí ngay cả thua vẫn sáng cửa đi tiếp.

Chính bởi vậy, không ngạc nhiên khi UAE dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, hàng thủ áo đỏ vẫn chơi hết sức tập trung, lần lượt hóa giải những đường lên bóng từ phía đối thủ.

Mặc dù vậy, sau nhiều nỗ lực hãm thành, UAE cũng đã có bàn mở tỉ số ở phút 32.

Ali Hassan nhận đường chuyền tốt của đồng đội, anh thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm chính xác mở tỉ số cho UAE.

Chưa đầy 10 phút sau, trọng tài thổi phạt Tấn Trường phạm lỗi trong vòng cấm và cho UAE hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Ali Mabkhout không mắc sai lầm nào để giúp đội nhà nhân đôi cách biệt. 2-0 cũng là tỉ số của hiệp đấu thứ nhất.

Highlight UAE vs Việt Nam: (nguồn VTV)

Ngay đầu hiệp 2, Khamis đã đánh đầu chính xác nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn.

Không còn gì để mất, tuyển Việt Nam dồn lên tấn công trong những phút còn lại để tìm bàn danh dự.

Phút 84, những cố gắng của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Người lập công là Tiến Linh, sau một pha phối hợp tuyệt đẹp giữa bộ ba Tiến Linh - Minh Vương - Quang Hải.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ thứ 3, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, các cầu thủ áo đỏ đã phối hợp để Minh Vương dứt điểm tung lưới UAE.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-3 nhưng vẫn giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lần đầu trong lịch sử.

Cầu thủ ghi bàn:

UAE: Ali Hassan (32'), Ali Mabkhoot (40' pen), Mahmoud Khamis (50')

Việt Nam: Tiến Linh (84'), Minh Vương (90+3')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

UAE: Ali Khaseif, Abbas, Mohammed, Abdalla, Mahmoud Khamis, Majed Hassan, Fabio De Lima, Ali Hassan, Khalil Ibrahim, Shaheen Abdalla, Ali Mabkhout.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.