World Cup 2022

World Cup 2022: Quật ngã đội tuyển Pháp, Tunisia vẫn bị loại cay đắng

30/11/2022, 23:00

Dù có được chiến thắng trước đội tuyển Pháp nhưng Tunisia vẫn không thể giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022.

Tối 30/11, Tunisia có cuộc đọ sức với đội tuyển Pháp trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022.

img

Tuyển Pháp nhận trận thua sát nút trước Tunisia

So với trận đấu trước đó, Pháp đã có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Chính vì vậy, không bất ngờ khi “Gà trống” chơi có phần lép vế trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Tunisia.

Trong khi đó, đội bóng châu Phi lại nhập cuộc đầy chủ động với nhiều tình huống lên bóng tốc độ.

Phút 35, Varane khống chế lỗi và Wahbi Khazri ngay lập tức cướp được bóng trước khi tung ra cú volley khiến thủ thành Mandanda vất vả cản phá.

Phút 42, Tunisia đưa được bóng vào lưới tuyển Pháp nhưng trước đó một cầu thủ của họ đã rơi vào thế việt vị.

Sau giờ nghỉ, Tunisia tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và đẩy nhà đương kim vô địch thế giới về phần sân nhà.

Phút 58, xuất phát từ pha xử lý lỗi Fofana, Laidouni tung ra đường chuyền cho Wahbi Khazri bóng xộc vào trung lộ trước khi sút tung lưới Pháp mở tỷ số cho Tunisia.

Sau bàn khai thông thế bế tắc, Tunisia thi đấu tự tin hơn và tạo ra được sức ép khá lớn lên khung thành của Mandanda.

Tuy nhiên, các chân sút của Tunisia lại không thể ghi thêm bàn vào lưới tuyển Pháp.

Bên phần sân đối diện, sau khi nhận bàn thua, Pháp đã thay nhiều cầu thủ trụ cột vào hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 89, Mbappe đi bóng kỹ thuật xuống sát biên ngang rồi tung cú sút căng ở góc hẹp nhưng thủ môn Dahmen đã có pha phản xạ xuất thần.

Trong khoảng thời gian còn lại, Pháp tạo ra được thêm một vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công.

Với chiến thắng này, Tunisia có được 4 điểm nhưng đáng tiếc ở trận đấu còn lại Australia đã thắng Đan Mạch 1-0 và giành tấm vé thứ 2 tại bảng D vào vòng 1/8.

Kết quả Tunisia vs Pháp: 1-0

Ghi bàn: Khazri 58'

Đội hình ra sân

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Ghandri, Talbi, Meriah; Kechrida, Maaloul, Skhiri, Laidouni; Ben Slimane, Ben Romdhane, Khazri.

France (4-4-2): Mandanda; Disasi, Varane, Konaté, Camavinga; Guendouzi, Tchouaméni, Fofana, Veretout; Kolo Muani, Coman.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.