Bóng đá

Đè bẹp U17 Nepal, U17 Việt Nam hẹn quyết đấu với người Thái

07/10/2022, 19:26

U17 Việt Nam có chiến thắng đậm đà 5-0 trước U17 Nepal, qua đó tiếp tục dẫn đầu tại bảng F, Vòng loại U17 châu Á 2023.

Tối 7/10, U17 Việt Nam có cuộc đọ sức với U17 Nepal tại bảng F, Vòng loại U17 châu Á 2023.

Với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên tấn công và sớm có bàn vươn lên dẫn trước.

img

U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 Nepal

Phút 8, Công Phương nhận bóng và có tình huống xử lý cá nhân trước khi tung cú sút chìm về góc xa mở tỉ số cho U17 Việt Nam.

Chỉ 4 phút sau, các khán giả lại được dịp ăn mừng khi Bùi Hoàng Sơn đánh đầu kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Sau 2 bàn thắng liên tiếp, U17 Việt Nam càng chơi càng hưng phấn và không mất quá nhiều thời gian để có thêm bàn thắng.

Phút 16, Đình Thượng nhận bóng trong vòng cấm rồi nhẹ nhàng vượt qua hậu vệ U17 Nepal trước khi đặt lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Moktan.

Đến phút 29, Long Vũ nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U17 Việt Nam bằng cú sửa lòng hướng bóng về góc cao khung thành U17 Nepal.

Trong thời gian còn lại, U17 Nepal bắt đầu vùng lên tấn công. Tuy nhiên, sức phản kháng của họ lại khá yếu ớt và không đủ sức để gây ra khó khăn cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp 2, nhiều cầu thủ chủ chốt được HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay ra khỏi sân nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Thái Lan.

Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn so với đối phương.

Thế nhưng sau nhiều đợt hãm thành, cũng phải đến phút 90+3, U17 Việt Nam mới có được bàn thắng thứ 5 nhờ công của Văn Danh.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và đây cũng là màn khởi động hoàn hảo để hướng đến trận “chung kết” với Thái Lan.

Kết quả U17 Việt Nam vs U17 Nepal: 5-0

Ghi bàn: Công Phương 8', Bùi Hoàng Sơn 12', Đình Thượng 16', Long Vũ 29', Văn Danh 90+3'

Đội hình xuất phát:

U17 Việt Nam: Đình Hải, Văn Thành, Hữu Trọng, Trung Nguyên, Văn Nam, Công Phương, Ngọc Hưng, Đình Thượng, Long Vũ, Hoàng Sơn, Đức Thiện.

U17 Nepal: Moktan, Magar, Thapa, Ghorasainee, Laksam, Karki, Tamang, Thapa, Budhathoki, Bhatta, Bam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.