Bóng đá

"Gà" nhà bầu Đức giúp U19 Việt Nam giải mã Mông Cổ

07/11/2019, 07:12

Dù gặp đôi chút khó khăn nhưng U19 Việt Nam vẫn đánh bại U19 Mông Cổ 3-0 trong trận ra quân tại vòng loại U19 châu Á 2020.

img
U19 Việt Nam thắng U19 Mông Cổ 3-0. Ảnh Linh Phạm/TTVH

Tối 6/11, U19 Việt Nam đã có trận ra quân tại bảng J vòng loại U19 châu Á 2020, gặp đối thủ Mông Cổ. Với việc rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Việt Nam buộc phải thắng Mông Cổ để nuôi hy vọng đi tiếp.

Áp lực phải thắng khiến các học trò của HLV Philippe Troussier thi đấu thiếu tự tin. Lấn lướt đối thủ trong hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các cầu thủ chủ nhà dứt điểm không tốt nên đành rời sân tạm nghỉ cùng tỉ số 0-0.

Diễn biến trong hiệp 2 lặp lại như hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt đã tới ở phút 65. Giữa lúc Việt Nam có dấu hiệu bế tắc trong tấn công, tiền vệ Thanh Khôi của HAGL giúp đồng đội giải tỏa áp lực với cú sút xa hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Ghi được bàn, Việt Nam như cởi được hòn đá nặng trên vai. Đội chủ nhà dễ dàng ghi thêm hai bàn nhờ pha phản lưới của Erdenezolboo Javkhlan và pha đá bồi sau cú đá phạt đền hỏng của Văn Tùng.

Chiến thắng này giúp Việt Nam cùng có ba điểm như Nhật Bản, nhưng đứng nhì bảng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ở trận còn lại của bảng này, Nhật Bản đè bẹp đảo Guam 10-0.

Theo lịch, vào lúc 19h ngày 8/11, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp Guam. Đội chủ nhà sẽ phải giành 3 điểm và đợi quyết đấu với U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối.

Tại vòng loại U19 châu Á 2020, 11 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng chung kết diễn ra trên đất Thái Lan vào năm sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.