SEA Games 32

Thắng dễ U23 Lào, U23 Malaysia chiếm lại ngôi đầu bảng B SEA Games

11/05/2022, 20:19

U23 Malaysia đánh bại U23 Lào 3-1 qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 31.

Tối 11/5, U23 Malaysia có trận đấu với U23 Lào trong trận đấu thuộc bảng B bóng đá nam SEA Games 31.

img

U23 Malaysia thắng dễ U23 Lào

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Lào chơi khá tự tin, tạo ra thế trận đôi công cùng đối thủ.

Sau khoảng 15 phút tưng bừng, tốc độ trận đấu đã chùng xuống, U23 Malaysia tuy kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại gặp bế tắc trước hàng thủ tập trung của U23 Lào.

Giữa thế trận như vậy, ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu Luqman Hakim đã có pha đột phá rồi dứt điểm đưa bóng chạm chân một cầu thủ Lào rồi bay vào lưới.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Syahir Bashah dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội bóng áo vàng.

Sau giờ nghỉ, U23 Malaysia vẫn làm chủ thế trận nhưng không vội vã tấn công bởi lợi thế đang nắm giữ là tương đối an toàn.

Dù vậy, “bày hổ” vẫn kịp có thêm 1 bàn thắng ở phút 68, người lập công không ai khác là Hakim.

Cuối trận, U23 Lào có bàn danh dự nhờ pha ra chân đầy bất ngờ của Visith Bounpaserth trước vòng vấm.

Chung cuộc, Malaysia giành thắng lợi 3-1, qua đó leo lên ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối.

Kết quả U23 Malaysia vs U23 Lào: 3-1

Ghi bàn: Luqman Hakim 36', 68; Syahir Bashah 43' - Visith Bounpaserth 85'

Đội hình ra sân:

U23 Malaysia: Ghani, Quentin Cheng, Amer, Haiqal, Ajmal, Syahiran, Hakim, Khalili, Bashah, Mazlan, Asri.

U23 Lào: Keo Oudone, Phouthavong, At, Kaharn, Phouvieng, Chanthavixay, Phithack, Chony, Nalongsith, Sinnakone, Ekkamai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.