SEA Games 32

U23 Thái Lan vùi dập U23 Singapore với 5 bàn thắng

09/05/2022, 20:22

U23 Thái Lan nã vào lưới U23 Singapore tới 5 bàn trong trận đấu diễn ra tối 9/5.

Tối 9/5, U23 Thái Lan đối đầu U23 Singapore trong trận đấu tại bảng B bóng đá nam SEA Games 31.

img

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore. Ảnh Zing

Đây là cuộc đọ sức đội bóng xứ chùa vàng buộc phải thắng nếu không muốn tự khép cánh cửa vào bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo xanh đã tràn lên tấn công như vũ bao với những tình huống hãm thành đa dạng từ xuống biên, đánh trung lộ lẫn sút xa.

Dù vậy, cũng phải đợi tới phút bù giờ hiệp 1, đoàn quân xứ chùa vàng mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Ben Davis trên chấm 11m.

Trước đó, chính anh bị phạm lỗi trong vòng cấm đội bóng áo đỏ. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn duy trì sức ép liên hồi lên khung thành Singapore. Phút 48, Stewart đá phản lưới nhà giúp người Thái nhân đôi cách biệt.

3 phút sau, Ekanit Panya dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U23 Thái Lan.

Dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng đội bóng dưới quyền HLV Polking vẫn tiếp tục tấn công.

Với tinh thần hưng phấn cùng lối chơi đa dạng, không ngạc nhiên khi U23 Thái Lan có thêm 2 bàn thắng trước khi trận đấu khép lại nhờ công của Ekanit Panya và Korawich Tasa.

Trận thắng 5-0 trên đã giúp thầy trò HLV Polking leo lên ngôi đầu bảng B, xếp trên U23 Malaysia nhờ hơn chỉ số phụ.

Kết quả U23 Thái Lan vs U23 Singapore: 5-0

Ghi bàn: Ben Davis 45+1'; Harhys Stewart 48'; Ekanit Panya 51', 66'; Korawich Tasa 81'

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan: Kawin; Nakin Wisetchat, Anusak Jaiphet, Chonnapat Buaphan; Airfan Doloh, Ben Davis, Weerathep, Chayapipat; Worachit, Patrik Gustavsson, Ekanit Panya.

U23 Singapore: Zaiful; Ryaan Sanizal, Harith Kanadi, Syahrul Sazali, Ryhan Stewart; Shah Shahiran, Harhys Stewart, Zulfahmi Arifin, Joel Chew; Khairin Nadim, Zikos Chua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.