SEA Games 32

Mạnh Dũng ghi bàn thắng vàng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan

22/05/2022, 19:24
image

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 nhờ pha làm bàn duy nhất của Mạnh Dũng.

Tối 22/5, U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Được đánh giá nhỉnh hơn, U23 Việt Nam nhập cuộc với tốc độ cao và có một vài pha lên bóng đáng chú ý ngay đầu trận.

Một trong số đó đem về tình huống dứt điểm chệch cột dọc của Văn Tùng ở phút thứ 3.

Tuy vậy, U23 Thái Lan cũng sớm cho thấy đẳng cấp của mình bằng việc nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Nhưng kể cả khi cầm được nhiều bóng nhờ hàng tiền vệ cơ động, đội bóng xứ chùa vàng cũng không thể tạo ra những tình huống hãm thành đáng chú ý.

Hàng thủ áo đỏ đã chơi rất tập trung và gần như hóa giải được toàn bộ những mũi nhọn tấn công bên phía đối thủ.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam mới là đội tạo sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Đáng tiếc nhất là pha đưa bóng vào cắt mặt khung thành Thái Lan của Văn Đô nhưng Văn Tùng không thể dứt điểm.

img

BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng tấm HCV. Ảnh VFF

Sau giờ nghỉ, U23 Thái Lan cho thấy chất lượng chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà.

Họ thường xuyên xuống bóng ở hai cánh rồi đưa vào trung lộ cho các tiền đạo hoặc tiền vệ phối hợp dứt điểm.

Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, Thái Lan có tới 3 cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút áo vàng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam bắt đầu dâng cao đội hình gia tăng sức ép và khiến hàng thủ áo vàng bộc lộ nhiều khoảng trống.

Phút 84, từ một quả treo bóng bên cánh trái của Tuấn Tài, Mạnh Dũng có pha đánh đầu cực đẳng cấp tung lưới Kawin mở tỷ số trận đấu.

Ít phút còn lại là không đủ để U23 Thái Lan tìm bàn gỡ, đành chấp nhận kết quả thua 0-1 và nhìn đối thủ lên ngôi.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: 1-0

Ghi bàn: Mạnh Dũng 84'

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Công Đến, Văn Đô, Văn Tùng, Tiến Linh.

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin Winsetchat, Jonathan Khemdee, Chonnapat Buaphan, Airfan Doloh, Chaiyapipat, Weerathep Pompun, Ekanit Panya, Worachit, Ben Davies, Gustavson.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.