Bóng đá

Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ ở trận ra quân giải châu Á

21/01/2022, 21:22

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc tại bảng C Asian Cup nữ 2022 diễn ra tối 21/1.

Tối 21/1, tuyển nữ Việt Nam có cuộc chạm trán với Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C Asian Cup nữ 2022.

img

Thủ thành Kim Thanh và tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc

Với đẳng cấp vượt trội, nữ Hàn Quốc không mất nhiều thời gian để áp đặt lối chơi tấn công lên đối thủ.

Phút thứ 4, từ một tình huống phản công nhanh, Ji So-yun dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa đội bóng xứ kim chi vươn lên dẫn trước.

Sau bàn mở tỷ số đúng 3 phút, lưới của nữ Việt Nam đã phải rung lên lần thứ 2 sau tình huống đốt lưới nhà của Trần Thị Phương Thảo.

Trước đó, một cầu thủ nữ Hàn Quốc đã thực hiện pha đánh đầu rất mạnh đưa bóng chạm đầu Phương Thảo rồi chuyển hướng khiến thủ thành Kim Thanh đứng chôn chân.

Với lợi thế dẫn 2 bàn chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu, các cô gái Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm thêm bàn thắng.

Bên phần sân đối diện, nữ Việt Nam chọn cách chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ để tổ chức phản công nhanh.

Tuy nhiên, các đợt lên bóng của các cầu thủ áo trắng tỏ ra khá đơn điệu và không mang lại nhiều hiệu quả.

Những tình huống đáng chú ý nhất của nữ Việt Nam trong hiệp 1 có lẽ đến từ những pha chơi lăn xả để giải nguy cho đội nhà.

Phút 44, thủ môn Kim Thanh có pha bay người hết cỡ để cản phá cú sút rất căng của Lee Geum-min.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi nữ Hàn Quốc tiếp tục chơi tấn công còn các cô gái áo trắng vẫn duy trì lối chơi phòng ngự đầy chủ động.

Phút 62, Jang Sel-gi cướp được bóng và ngay lập tức tung cú dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng 16m50.

May mắn cho nữ Việt Nam khi bóng chỉ khẽ chạm xà ngang khung thành rồi đi ra ngoài.

Sau đó không lâu, thủ thành Kim Thanh có tình huống băng ra khép góc kịp thời sau cú dứt điểm cận thành của Choe Yu-ri.

Phút 80, Chương Thị Kiều để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức cho nữ Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Ji So-yun đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.

Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trong cuộc đọ sức giữa nữ Việt Nam và nữ Hàn Quốc ở lượt trận ra quân Asian Cup nữ 2022.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Nhật Bản đánh bại Myanmar 5-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Hàn Quốc cũng có 3 điểm nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Việt Nam và Myanmar chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Kết quả nữ Việt nam vs nữ Hàn Quốc: 0-3

Ghi bàn: Ji So-yun 4', Phương Thảo 7' (phản lưới), Ji So-yun 80' (pen)

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Trần Thị Thu; Hải Yến, Tuyết Dung, Phương Thảo, Thanh Nhã, Mỹ Anh; Huỳnh Như.

Hàn Quốc: Kim Jung Mi; Jang Sel Gi, Shim Seo Yeon, Lim Seon Joon, Kim Hye Ri; Cho So Hyun, Ji So Yun, Lee Young Ju; Yeo Min Ji, Choo Hyo Joo, Choe Yu Ri.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.