Hạ tầng

Khắc phục khó khăn, bứt phá tiến độ hoàn thành cao tốc Cam Lộ - La Sơn

01/07/2022, 19:54

Thị sát toàn tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị tập trung nỗ lực để dự án về đích cuối tháng 9/2022.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang vào cao điểm nước rút, dọc trên tuyến từ sáng sớm 1/7 đã rộn vang tiếng máy lu lèn nền, xe vận chuyển vật liệu...

Đáng kể, tại đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, các gói thầu XL10, XL11 đã cơ bản hoàn thành công tác nền mặt đường. Gói thầu XL07 phần lớn đã thảm xong BTN mặt đường và các nhà thầu đang tập trung thi công đoạn còn lại.

Gói thầu XL05, XL06 vốn là “đường găng” tiến độ do thiếu vật liệu đất đắp, nay công tác nền đường đã có sự bứt phá “ngoạn mục”.

img

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 1/7

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng phòng dự án 2, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (phụ trách các gói thầu XL05, XL06, XL07) cho hay, hiện nguồn vật liệu và mặt bằng không còn vướng mắc gì, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Tuy nhiên, công tác thi công vào ban đêm tại một số đoạn gần nhà dân đang được tính toán triển khai một cách linh hoạt, hợp lý nhất để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Không chỉ công tác nền mặt đường, cầu số 4 dài khoảng 800m với 20 nhịp dầm Super T (thuộc gói thầu XL08), là cây cầu dài nhất trên toàn tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành; hệ thống thoát nước dọc, hàng rào dọc tuyến cũng đang gấp rút được triển khai.

img

Đoạn tuyến 4 làn xe tại gói thầu XL07 đã thảm BTN, hàng rào...

Hàng loạt cầu lớn trên tuyến như Thạch Hãn, Sông Bồ, Tuần... đều đã “nối nhịp đôi bờ” từ lâu và đang chạy nước rút hoàn thiện hạng mục còn lại.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, ngoài biến động giá vật liệu xây dựng, thời tiết tại địa bàn triển khai dự án mùa mưa năm nay kết thúc muộn hơn nhiều so với mọi năm, sau đó xen lẫn nhiều đợt một vài ngày mưa, đặc biệt là đợt mưa lũ “dị thường” cuối tháng 3 đầu tháng 4... ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công dự án.

Ban QLDA đã yêu cầu các nhà thầu có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, tăng cường huy động thiết bị và nhân lực, làm tăng ca tăng kíp để bù khối lượng. Hiện nay, dự án đạt sản lượng khoảng 90%, các đơn vị đang tập trung nỗ lực để dự án có thể hoàn thành vào cuối tháng 9/2022 theo kế hoạch.

img

Gói thầu XL05 gặp khó vì thiếu đất đắp thời gian vừa qua được tháo gỡ, đang đẩy nhanh tiến độ

Trực tiếp kiểm đếm tiến độ trên toàn tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 1/7, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị triển khai dự án đã có nhiều nỗ lực, tiến độ, công tác tổ chức triển khai trên công trường rất tích cực.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý, thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều, vì vậy Ban QLDA và các đơn vị, nhà thầu phải tập trung nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, kế hoạch, công tác tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tất cả các gói thầu đều tăng tốc, đếm ngược thời gian về đích của từng gói thầu, với mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối tháng 9/2022.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài tuyến 98,3km (trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị 37,3km, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km), gồm 11 gói thầu xây lắp.

img

Một trong những mũi thi công xuyên trưa tại gói thầu XL05, XL06

Dự án có điểm đầu giao với QL9 (Quảng Trị) và cũng là điểm sẽ “khớp nối” với đoạn tuyến dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi được triển khai; điểm cuối khớp nối vào dự án đường cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên vừa đưa vào khai thác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.