Đô thị

Khắc phục ùn tắc đường Nguyễn Xiển: Sẽ quây rào di động thay vì rào cứng

07/11/2022, 16:23

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành để khắc phục ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) do rào chắn, thi công.

Chiều nay (7/11) trao đổi với Báo Giao thông liên quan đến ùn tắc nghiêm trọng do "lô cốt" bủa vây trên đường Nguyễn Xiển, ông Trần Hữu Bảo - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Việc quây tôn rào chắn trên đường này là để thi công hạng mục nằm trong Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án do nhà thầu Nhật Bản là Công ty Tekken Corporation triển khai.

"Đây là công trình trọng điểm của thành phố nên đơn vị bắt buộc phải rào đường thi công, không có cách nào khác", ông Bảo nói và cho biết: Sở GTVT Hà Nội đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên ngành đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm bớt ùn tắc hơn trong những ngày tới đây.

img

Đường Nguyễn Xiển ùn tắc kéo dài thời điểm trưa nay

Theo ông Bảo, cùng với việc đề nghị chủ đầu tư dự án đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ dự án, huy động thêm công nhân làm việc… cơ quan này đang nghiên cứu một số giải pháp khắc nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông trên tuyến đường như: Quây rào di động khu vực thi công thay vì rào cứng như hiện nay. Việc thi công dự án cũng chỉ triển khai sau giờ cao điểm.

Cùng đó, Sở GTVT Hà Nội cũng sẽ đề nghị CSGT phối hợp phân luồng. Theo đó, xe tải, xe khách, xe hợp đồng… sẽ đi làn trên cao sau đó quay đầu tại khu vực nhánh xuống (tránh các đoạn đang rào chắn thi công).

Trước mắt để giảm nhiệt ùn tắc trên tuyến đường, cơ quan này đã yêu cầu Thanh tra GTVT bố trí nhân lực phối hợp với lực lượng CSGT hướng dẫn, điều tiết giao thông tại chỗ.

Theo thông tin của Báo Giao thông, trên đường Nguyễn Xiển, Sở GTVT Hà Nội cấp phép cho dự án thực hiện rào chắn trong vòng 6 tháng, từ 3/11/2022 - 3/5/2023.

Trước đó, từ ngày 5/11, đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển (hướng Nguyễn Trãi - Linh Đàm) xảy ra ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân là một đoạn đường dài khoảng 50 m bị quây tôn. Vị trí quây tôn nằm ở giữa lòng đường, chiếm khoảng 2/3 mặt cắt phục vụ giao thông. khi một số vị trí thi công Nhà máy nước thải Yên Xá đã rào tôn 2/3 lòng đường, chỉ để lại khoảng 4m cho lưu thông.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, trưa nay, giao thông trên nhiều đoạn tại đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm xuất hiện ùn tắc nghiêm trọng. Dù trong khung giờ thấp điểm, hàng nghìn phương tiện vẫn phải "chôn chân".

Hướng ra khỏi nội thành, từ trên vỉa hè, dưới lòng đường phương tiện "chật vật" nối đuôi nhau dài hàng km, trong khi đó bên trong công trường chỉ lác đác công nhân thi công cầm chừng.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10/2016, dự kiến được bàn giao vào năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu USD (hơn 16.000 tỷ đồng).

Nhà máy có diện tích 13,8 ha, nằm ở cánh đồng Yên Xá, ngay cạnh trục đường đôi nối từ Nguyễn Xiển đi Xa La (quận Hà Đông). Đây được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải, khi hoàn thành sẽ xử lý 55% lượng nước thải toàn thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.