An ninh hình sự

Khắc tinh của tàu dầu lậu trên sông

02/10/2014, 13:06

Từ tháng 4/2014 đến nay, trung tá Phạm Quốc Anh cùng các đồng đội đã đấu tranh, phát hiện hàng loạt vụ mua bán trái phép xăng, dầu từ các sà lan, tàu biển neo đậu trên luồng hàng hải...

Trung tá Phạm Quốc Anh
Trung tá Phạm Quốc Anh


Mới đây nhất, vào khoảng 10h30 ngày 22/9, từ nguồn tin trinh sát, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đường thủy đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang phương tiện vỏ gỗ (trọng tải khoảng 5 tấn) do tài công Phan Văn Thẳng (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên sông Hậu có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép dầu DO. “Khi lực lượng kiểm tra, trên vỏ gỗ có 6 bồn nhựa, đang vận chuyển 3.350 lít dầu DO. Tài công không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của lô dầu này”, Trung tá Phạm Quốc Anh kể. Qua làm việc, Phan Văn Thẳng thừa nhận đã mua số dầu này của một tàu nước ngoài (không rõ quốc tịch phương tiện). Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số phương tiện, tang vật để điều tra làm rõ.


Trung tá Phạm Quốc Anh cho biết thêm: “Những sà lan lớn hoặc tàu biển có bồn chứa dầu rất lớn, nhiều lái tàu hoặc nhân viên đã rút bớt dầu bán cho một số đối tượng thu mua nhỏ lẻ, mang về bán lại hưởng giá chênh lệch. Các đối tượng thu mua thường di chuyển bằng những ghe nhỏ ngụy trang người đánh cá hoặc vận chuyển hàng hóa, tiếp cận các sà lan, tàu biển neo đậu trên luồng hàng hải để mua dầu. Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều người còn móc nối với các cửa hàng xăng dầu trên sông, mua sẵn hóa đơn để hợp thức hóa lượng dầu mua bán trái phép này. Trong khi đó, việc kiểm tra, phát hiện các ghe gỗ mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn vì lượng phương tiện lưu thông trên sông rất ít”.


Theo Trung tá Phạm Quốc Anh, thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đường thủy, lập lại công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, qua công tác nắm tình hình, từ tháng 4/2014 đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, xử lý 9 vụ mua bán dầu trái phép, với hàng chục ngàn lít dầu DO.

Vinh Thủy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.