Du lịch

Khách đến các điểm vui chơi tại TP.HCM tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4

29/04/2023, 15:42

Các điểm du lịch quen thuộc của người dân TP.HCM như: Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Sơn Tiên...có lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Sáng 29/4, theo đại diện của các Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Sơn Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen... từ ngày 29/4 - 4/5, các đơn vị sẽ đón lượng khách đến tham quan vui chơi giải trí tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP Thủ Đức, dịp lễ 30/4 - 1/5 ngoài giải trí ở các khu trò chơi, biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, du khách có thể tham quan Đền thờ Vua Hùng, Sân khấu hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh, nông trại nông nghiệp Cừu xanh mát, công trình mới Cánh đồng hoa với quy mô rộng lớn, thưởng thức các chương trình âm nhạc Đờn ca tài tử...

img

Nhiều sự kiện diễn ra tại khu du lịch Sơn Tiên sôi động và hấp dẫn

Tương tự, công viên nước Vịnh kỳ diệu trong Khu du lịch Sơn Tiên (Đồng Nai) sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, trải nghiệm tắm biển nhân tạo rộng 4.200m2, lướt sóng, trượt ống nước, bể bơi rộng lớn và các trò chơi như thám hiểm hang động kỳ quan, bay cùng thần đèn, tìm kiếm kho báu...

Giá vé công viên 600.000 đồng một người lớn từ 1,4m, trẻ em dưới 1,4m là 350.000 đồng. Trẻ em dưới 1m được miễn phí.

img

Người dân xếp hàng mua vé tại Khu du lịch Sơn Tiên

Tại công viên văn hóa Đầm Sen, trong suốt 5 ngày nghỉ lễ diễn ra các hoạt động đường phố, biểu diễn võ nhạc, cờ người, nhạc dân tộc đường phố, show hoạt náo - xiếc ảo thuật, xe kẹo ngọt khổng lồ, show cà kheo dân gian, giao lưu cùng nhân vật lịch sử Vua Hùng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng…

Trong dịp này, Khu du lịch Bình Quới 1 (quận Bình Thạnh) mang đến chương trình buffet ẩm thực chủ đề “Khẩn hoang Nam bộ” với nhiều món ăn dân dã như: Gà nướng ngũ vị, cá lóc nướng rơm, ốc bươu nướng tiêu, mực nướng sa tế...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.