Xã hội

Khách đi tàu Hải Phòng - Hà Nội đạt kỷ lục trong ngày đầu nghỉ lễ

01/05/2022, 06:37

Trong ngày 30/4, tàu hoả tuyến Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại vận chuyển 6.309 lượt khách, cao nhất từ trước đến nay trong 1 ngày.

Thông tin trên báo chí, ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng (Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, trong ngày 30/4, tàu hoả tuyến Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại vận chuyển số hành khách trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, tàu hoả tuyến này đã vận chuyển 6.309 lượt hành khách, trong đó tuyến Hải Phòng - Hà Nội là 2.643 hành khách và Hà Nội – Hải Phòng là 3.666 khách.

img

Tàu hoả tuyến Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại vận chuyển hành khách trong ngày cao nhất từ trước đến nay trong ngày đầu nghỉ lễ (30/4)

Được biết, trên tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội bố trí 4 tàu đôi (tương ứng 8 lượt đi/về) hoạt động.

Do lượng khách đặt vé trong ngày 30/4 rất đông, vì vậy công ty bố trí thêm tàu xuất phát tại Hà Nội và đến Hải Phòng lúc 10 giờ 30, nâng tổng số chuyến tàu trong ngày lên 9 chuyến.

Trong số các chuyến tàu khởi hành ngày 30/4, có nhiều tàu nối 18 toa xe nhưng cũng kín chỗ, phải bán thêm vé phụ. Cụ thể, tàu HP 1 có 956 hành khách, tàu LP 6 có 910 hành khách, tàu LP 3 có 827 hành khách, tàu LP 2 có 733 hành khách…

Theo ông Trần Văn Hạnh, hiện nay, tàu khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại có 3 loại toa xe được đưa vào hoạt động gồm: toa ghế cứng, toa ghế mềm và toa đặc biệt với mức giá vé ngày thường từ 80.000 đồng đến 98.000 đồng/vé.

Ngày cuối tuần, mức giá vé từ 90.000 đồng đến 115.000 đồng/vé và ngày lễ có mức giá vé từ 110.000 đồng đến 135.000 đồng/vé. Khi đi tàu hỏa, người 60 tuổi trở lên được giảm 15% giá vé, thương binh giảm 30%, khứ hồi giảm và sinh viên cùng được giảm 10% giá vé./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.