Đường sắt

Khách đi tàu nghỉ lễ 30/4 quá đông, đường sắt phải bán cả ghế phụ

29/04/2021, 21:35

Chiều tối nay, người dân ùn ùn đổ về ga Hà Nội bắt đầu kỳ nghỉ 30/4-1/5, ngành Đường sắt phải bán cả ghế phụ để đáp ứng nhu cầu của khách...

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ chiều nay (29/4), dù chưa kết thúc ngày cuối đi làm trước khi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng người dân đã đổ về ga Hà Nội đi tàu rất đông.

img

Hành khách đeo khẩu trang nghiêm chỉnh, chờ đến lượt kiểm tra thân nhiệt, vé tàu trước khi vào sân ga, đi tàu.

img

Trên ke ga, do thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu hợp lý nên hành khách được giải phóng nhanh, không bị dồn ứ.

img

Trưởng tàu SE5 xuất phát lúc 15h20 chiều nay cho biết, đoàn tàu đông khách, phải bán cả ghế phụ.

img

Tàu đông khách, nhiều hành khách phải mua ghế phụ, chấp nhận ngồi ghế nhựa ở khu vực rửa mặt hoặc đầu toa xe. Chị Nguyễn Thùy Linh là sinh viên, nhà ở Vinh cho biết, chị tìm vé trên mạng không có, ra ga cũng không còn, đành phải mua ghế phụ, ngồi 6-7 tiếng. Tuy nhiên, chị vẫn chấp nhận vì đi tàu thoải mái, an toàn hơn.

img

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều gia đình cho con về quê chơi. Ảnh: Ba mẹ con đi tàu SE5 chiều nay rất thoải mái và chấp hành đeo khẩu trang đầy đủ.

img

Càng về tối, lượng khách đổ về ga đông hơn. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, chỉ riêng tối nay có 11 đoàn tàu xuất phát ga Hà Nội đi các tuyến và hầu như đã kín chỗ. Sáng mai (30/4), chính thức ngày nghỉ lễ, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức một số tàu tăng cường phục vụ người dân đi Thanh Hóa, Hải Phòng… Ảnh: Đo thân nhiệt, kiểm tra vé hành khách đi tàu tối nay

img

Do khách tập trung về ga đông, đoàn viên thanh niên các đơn vị đường sắt khu ga tình nguyện hỗ trợ nhân viên phục vụ dưới ga, hỗ trợ và giúp đỡ hành khách khi cần.

img

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử…

img

Trên tàu, dưới ga, ngành Đường sắt bố trí nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn để hành khách sử dụng, phòng dịch Covid-19. Ảnh: Khu vực rửa mặt trên tàu bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch rửa tay sát khuẩn

img

Ngay trước cửa ga được bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách sử dụng trước khi vào ga

img

Trong khu vực phòng đợi, dành riêng phòng cách ly tạm thời để cách ly hành khách nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong khi chờ cơ quan y tế giải quyết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.