Quản lý

Khách dùng giấy tờ giả đi máy bay tăng gần 60%

27/11/2016, 15:43
image

Phó cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Sơn cho biết, cơ quan này vừa thẩm định xong chương trình ANHK.

Các hãng hàng không đều đã công bố mở bán vé máy b

Ảnh minh họa

Phó cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Sơn cho biết, cơ quan này vừa thẩm định xong chương trình an ninh hàng không (ANHK) của các CHK Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương cũng như của CTCP Hải Âu, Quy chế ANHK của TCT Quản lý bay VN, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hoá Tân Sơn Nhất và CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex. Cùng đó, Cục Hàng không VN cũng đã tổ chức đoàn thử nghiệm ANHK bí mật tại CHK Điện Biên. 

Trong tháng 11 này, Cục Hàng không VN cũng sẽ hoàn tất việc thẩm định Chương trình ANHK của các hãng hàng không VN và các CHK Liên Khương, Phù Cát, Thọ Xuân, Phú Quốc, Cần Thơ.

Được biết, trong tháng 10, lực lượng ANHK trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện 34 vụ việc vi phạm, trong đó có 19 vụ liên quan đến hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ lên máy bay, 12 vụ vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, 4 vụ gây rối trật tự, đe doạ, hành hung nhân viên hàng không

Đánh giá về công tác ANHK trong tháng 10, ông Sơn cho biết, số vụ việc hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm đã giảm tới 42% so với tháng 9, tuy nhiên nhóm hành vi vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay lại tăng tới 58%, chủ yếu là các hành vi sử dụng giấy CMND người khác để làm thủ tục đi tàu bay, hưởng giá vé rẻ. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.