Vận tải

Khách qua Cảng hàng không Cần Thơ tăng đột biến dịp Tết Nguyên Đán 2020

30/01/2020, 15:10

Từ ngày 23/1 đến ngày 29/1 lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ tăng gần 100% so với cùng kỳ.

img
Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ

Ngày 30/1, ông Tống Hoàng Kha, Phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về công tác tổ chức vận tải phục vụ Tết Nguyên đán từ ngày 23/1 đến ngày 29/1 (nhằm ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết).

Theo đó, tổng số lượt xe khách qua các bến xe trên địa bàn TP Cần Thơ hơn 4.600 chuyến (tăng 5,3%) vận chuyển hơn 107.300 lượt hành khách (tăng 1,4%). Tuy nhiên vận tải đường thủy lại giảm hơn so với cùng kỳ, vận chuyển hơn 9.500 hành khách (giảm 10%) với hơn 590 chuyến tàu (giảm 23,9%).

“Nhìn chung từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, lực lượng Thanh tra giao thông của Sở GTVT TP Cần Thơ triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, trong thời gian này không phát hiện tình trạng xe dù, bến cóc. Mặc khác, công tác tổ chức vận tải phục vụ người dân được đảm bảo. Lưu lượng hành khách đi lại tại các bến xe, bến tàu luôn được đảm bảo ATGT, lượng phương tiện đáp ứng đầy đủ để phục vụ vận chuyển hành khách đi lại”, Phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ khẳng định.

Liên quan đến vận tải hành khách đường hàng không, ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona không làm ảnh hưởng đến lưu lượng khách thông quan Cảng hàng không.

img
Khách qua Cảng hàng không Cần Thơ tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2020

Cụ thể, trong thời gian trên có 262 chuyến bay, tăng 84,5% so với cùng kỳ. Trong đó bay quốc tế là 28 chuyến, nội địa là 234 chuyến, vận chuyển trên 3.100 lượt khách quốc tế và hơn 30.400 lượt khách nội địa (tăng 99,1% so với cùng kỳ).

“Trong thời gian qua, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã phối hợp cùng Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm soát chặt chẽ hành khách quốc tế đến Cần Thơ. Lực lượng kiểm dịch giám sát, kiểm tra thân nhiệt tất cả các hành khách quốc tế. Trong đó đặc biệt chú ý đến các hành khách đến hoặc quá cảnh qua các khu vực có nguy cơ hoặc đang xảy ra dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện hành khách nào có dấu hiệu nghi ngờ bị nhiễm virus Corona”, ông Phạm Thanh Tâm thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.