Thời sự Quốc tế

Khách quốc tế tiêm trộn 2 loại vaccine cũng có thể vào Mỹ từ tháng 11 tới

16/10/2021, 11:27

Chính sách nới lỏng quy định phòng dịch với khách quốc tế sẽ tạo điều kiện cho Mỹ thúc đẩy nhu cầu đi lại.

Theo thông báo vào sáng 16/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, những hành khách đã tiêm đủ liều vaccine nhưng theo hình thức trộn 2 loại thuốc khác nhau (đã được cơ quan của Mỹ, Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê duyệt), cũng nằm trong danh sách khách nước ngoài có thể vào Mỹ bắt đầu từ ngày 8/11 tới.

Để chuẩn bị mở cửa biên giới, tuần trước, CDC Mỹ đã thông báo sẽ giảm bớt quy định phòng dịch với du khách quốc tế đã tiêm đủ liều trong phạm vi 6 loại vaccine được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm liên bang Mỹ (FDA) và WHO phê duyệt.

img

Mỹ chuẩn bị mở cửa hàng không quốc tế, giảm bớt quy định phòng dịch với khách nước ngoài đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

Sau đó, Nghị sĩ Brian Higgins - đại diện tiểu bang New York, đề nghị CDC nới lỏng với cả hành khách tiêm trộn 2 loại vaccine vì hiện nay có gần 4 triệu người Canada (chiếm 10% dân số Canada chích ngừa đầy đủ) đã tiêm trộn vaccine AstraZeneca cùng 1 loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA như Pfizer, Moderna…

Ngày 25/10 tới, CDC sẽ công bố thêm nhiều thông tin cụ thể về kế hoạch mở cửa với quốc tế cũng như công bố quy định truy vết với khách nước ngoài tới Mỹ để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện mới.

Mỹ bắt đầu hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch từ Trung Quốc và sau đó mở rộng sang các quốc gia khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020.

Hiện nay Mỹ đang cấm các du khách quốc tế đến từ 26 quốc gia trong khối Schengen ở châu Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Brazil...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.