Hàng không

Khách tăng đột biến, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng

26/01/2022, 11:53

Trong ngày hôm nay (26/1), dự kiến có 697 chuyến bay đi/đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với tổng số gần 64 nghìn khách.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong sáng nay (26/1), sân bay khá đông đúc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 6 - 9h sáng. Tuy nhiên, không có tình trạng ùn ứ xảy ra.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong sáng nay (26/1), sân bay khá đông đúc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 6 - 9h sáng. Tuy nhiên, không có tình trạng ùn ứ xảy ra.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã mở tối đa 17 máy soi an ninh tại sảnh A và 9 máy tại sảnh B, đảm bảo thông thoát.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã mở tối đa 17 máy soi an ninh tại sảnh A và 9 máy tại sảnh B, đảm bảo thông thoát.

Được biết trong ngày hôm nay (26/1), dự kiến có 697 chuyến bay đi/đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với tổng số gần 64 nghìn khách.

Được biết trong ngày hôm nay (26/1), dự kiến có 697 chuyến bay đi/đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với tổng số gần 64 nghìn khách.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) Nguyễn Quốc Phương cho biết: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hoàn toàn đủ năng lực phục khách qua cảng trong những ngày này.
ACV cũng quyết định mở thêm 2 cửa lên máy bay nội địa tại ga quốc tế để giảm tải cho nhà ga quốc nội.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) Nguyễn Quốc Phương cho biết: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hoàn toàn đủ năng lực phục khách qua cảng trong những ngày này. ACV cũng quyết định mở thêm 2 cửa lên máy bay nội địa tại ga quốc tế để giảm tải cho nhà ga quốc nội.

Được biết, Tết Nguyên đán 2020, trung bình mỗi ngày có tới 110 nghìn khách qua Tân Sơn Nhất. Con số này năm 2021 là 90 nghìn người. Trong khi đó, những ngày vừa qua, trung bình mới có 70 nghìn khách qua sân bay này.

Được biết, Tết Nguyên đán 2020, trung bình mỗi ngày có tới 110 nghìn khách qua Tân Sơn Nhất. Con số này năm 2021 là 90 nghìn người. Trong khi đó, những ngày vừa qua, trung bình mới có 70 nghìn khách qua sân bay này.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: Bộ GTVT đã có những chỉ đạo về vận tải Tết từ rất sớm. Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải, trong đó có hàng không vì thế cũng đã lên phương án từ rất sớm, chủ động, linh hoạt trong kế hoạch phục vụ Tết.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: Bộ GTVT đã có những chỉ đạo về vận tải Tết từ rất sớm. Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải, trong đó có hàng không vì thế cũng đã lên phương án từ rất sớm, chủ động, linh hoạt trong kế hoạch phục vụ Tết.

Khu vực bên ngoài nhà ga Tân Sơn Nhất khá thông thoáng trong sáng nay.

Khu vực bên ngoài nhà ga Tân Sơn Nhất khá thông thoáng trong sáng nay.

Phương án phân làn, phân luồng thông dành cho người và phương tiện đưa/đón hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được thực hiện nghiêm túc, hạn chế ùn tắc trước nhà ga hành khách sân bay.

Phương án phân làn, phân luồng thông dành cho người và phương tiện đưa/đón hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được thực hiện nghiêm túc, hạn chế ùn tắc trước nhà ga hành khách sân bay.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 17/1 - 15/2 (ngày 15/12 - 15/1 âm lịch), 21 cảng hàng không thuộc ACV dự kiến đón 3,9 triệu lượt khách (giảm 10 - 15% so với Tết Nguyên đán 2021). Bình quân đón 130.000 hành khách/ngày. Ngày cao điểm nhất đạt 170.000 hành khách.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 17/1 - 15/2 (ngày 15/12 - 15/1 âm lịch), 21 cảng hàng không thuộc ACV dự kiến đón 3,9 triệu lượt khách (giảm 10 - 15% so với Tết Nguyên đán 2021). Bình quân đón 130.000 hành khách/ngày. Ngày cao điểm nhất đạt 170.000 hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.