Vận tải

"Thi chạy" để lấy chỗ lên xe khách về quê trước dịp nghỉ lễ 30/4

29/04/2020, 19:44

Do nhà xe bị giới hạn lượng khách để phòng dịch, mỗi khi có xe đến, rất đông hành khách lại thi nhau chạy để lấy được chỗ về quê nghỉ lễ sớm...

img
Chiều nay (29/4) - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, tại các bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô bắt đầu đông đúc, trở lại. Nhiều hành khách phải đến bến từ sớm để lấy chỗ về quê, đi nghỉ.
img
Tại hầu hết các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát,... lượng xe khách, xe buýt đã lấp đầy bến. Hành khách tới bến xe đông hơn so với những ngày trước đó. Trong ảnh, người dân chen lấn mua vé đi các tỉnh miền trung
img
Lượng hành khách ùn ùn tới bến xe, tuy vậy các nhân viên bến xe vẫn kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo phòng dịch Covid-19
img
Do nhà xe bị giới hạn lượng người để phòng dịch nên mỗi khi có xe đến, rất đông hành khách lại thi nhau chạy để lấy được chỗ về quê sớm
img
Tuyến xe đầy ắp hành khách, phía dưới vẫn còn nhiều hành khách muốn lên. Tuy nhiên, nhà xe phải đóng cửa ngừng tiếp nhận thêm để đảm bảo theo quy định phòng chống dịch Covid-19.
img
Mỗi chuyến xe trước khi xuất bến đều có kiểm soát kiểm tra số lượng khách. Nhà xe cũng trang bị nước khử khuẩn yêu cầu khách chấp hành.
img
Lực lượng Thanh tra GTVT tuyên truyền, nhắc nhở lái xe an toàn.
img
Trên các tuyến đường dẫn tới bến xe cũng đông đúc hơn ngày thường, nhiều nút giao xảy ra ùn tắc. Trong ảnh đường Giải Phóng - Pháp Vân ùn tắc nghiêm trọng vào cuối giờ chiều do lượng người dân di chuyển bằng xe cá nhân về quê quá đông
img
Những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc hồi hương xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường cửa ngõ chiều nay. Ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội) cho biết, lượng khách đi lại qua bến dịp nghỉ lễ 30/4 này sẽ giảm mạnh so với các dịp nghỉ lễ 30/4 trước đó. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại của người dân thấp, cùng với đó các nhà xe cũng chỉ mới được hoạt động tối đa 50% tần suất đã đăng ký. Cụ thể, Bến xe Mỹ Đình mỗi ngày chỉ được xuất bến 500 chuyến, Giáp Bát là 450 chuyến và Gia Lâm là 350 chuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.