Thời sự

Khai mạc Giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn

10/05/2015, 12:05

Sáng 10/5, tại An Giang, 100 tay đua đã tham dự Giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn năm 2015

dua2
Các tay đua bắt đầu xuất phát 

Sáng 10/5, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên, An Giang) Giải đua xe đạp toàn quốc về Nông thôn năm 2015 tranh cúp Bảo vệ thực vật An Giang lần thứ 20 đã chính thức khai mạc. 

Với chủ đề “20 năm kết nối những cung đường”, giải đua năm nay thu hút 100 vận động viên (VĐV) đến từ 20 đội tuyển, bao gồm đội trẻ và hạng phong trào. Ngoài các VĐV trong nước đến từ các đội An Giang, Đồng Tháp, Quân khu VII, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang… năm nay, giải còn đón nhận sự tham dự của các tay đua đến từ Campuchia. Giải đua năm nay diễn ra trong 8 ngày với 10 chặng tranh tài có tổng lộ trình dài 842,5km. Sau khi đi qua các vùng nông thôn của 12 tỉnh ĐBSCL, sẽ kết thúc vào ngày 18/5 tại TP Long Xuyên. Đây được xem là món quà tinh thần giàu ý nghĩa kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau các nghi thức khai mạc, đúng 8 giờ sáng, các VĐV đã chính thức bước vào cuộc tranh tài đầu tiên từ TP Long Xuyên về TP Rạch Giá (Kiên Giang) dài 78km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.