Giao thông

Khai mạc lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành GTVT

14/11/2014, 11:31

Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thông và sự phản ứng nhanh chóng khi đối mặt với các sự cố ngoài ý muốn

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông phát biểu khai mạc hội thảo
Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Giảng viên của lớp tập huấn là các diễn giả, nhà báo uy tín đến từ các cơ quan truyền thông lớn như: Nhà báo Phan Lợi, Phó Tổng thư ký tòa soạn, Báo Pháp luật TP HCM, chuyên gia chính kiêm điều phối chương trình; ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Báo chí Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nhà báo Vĩnh Quyên, Phó Giám đốc kênh Truyền hình Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông...

Với chủ đề thực hành kỹ năng đối thoại với báo chí, lớp đã thu hút được khoảng 40 học viên đến từ 23 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Trong đó có nhiều lãnh đạo các Cục vụ, cơ quan của Bộ GTVT như: Cục trưởng Cục Đường sắt VN Nguyễn Hữu Thắng, Cục phó Cục Đường sắt VN Nguyễn Văn Doanh; nhiều lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên truyền thông...

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Báo Giao thông cho biết, trong những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác truyền thông nên người dân và dư luận xã hội ngày càng cảm nhận rõ rệt những chuyển biến và các đột phá lớn của ngành GTVT. "Quan điểm của lãnh đạo Bộ GTVT là công tác truyền thông phải lan tỏa đến tất cả các đơn vị trong toàn Ngành. Sau khi tham dự khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thông, phản ứng nhanh chóng khi phải đối mặt với các sự cố ngoài ý muốn", ông Nguyễn Bá Kiên nói.

Trong khuôn khổ của lớp tập huấn, các học viên sẽ được chuyên gia giải đáp những thắc mắc xung quanh rủi ro của truyền thông, kỹ năng ứng xử với giới báo chí,  kỹ năng viết thông cáo báo chí,... Đặc biệt, các học viên tham dự khóa học sẽ được Nhà báo Nguyễn Bá Kiên diễn thuyết về các phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông và cách xử lý những vấn đề phức tạp nhạy cảm.

Lớp học sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11. Trong thời gian sắp tới, Báo Giao thông sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ ngành GTVT ở khu vực Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lớp tập huấn sáng 14/11:

Nhà báo Phan Lợi, chuyên gia chính kiêm điều phối chương trình
Nhà báo Phan Lợi, chuyên gia chính kiêm điều phối lớp tập huấn
Các học viên thảo luận nhóm về điểm mạnh, yếu trong công tác truyền thông
Các học viên thảo luận nhóm về điểm mạnh, yếu trong công tác truyền thông
Lớp tập huấn diễn ra rất sôi nổi với nhiều nội dung hấp dẫn
Học viên Lê Tuấn Khanh, Phó Chánh văn phòng Ban QLDA Đường sắt và Nguyễn Thanh Thọ, Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngành GTVT nêu quan điểm của mình đối với truyền thông
Học viên Lê Tuấn Khanh, Phó Chánh văn phòng Ban QLDA Đường sắt và Nguyễn Thanh Thọ, Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngành GTVT nêu quan điểm của mình đối với công tác truyền thông
Học viên Nguyễn Như Lam và Lê Thị Thúy Hoa (cùng công tác tại Tedi) nói về những mặt mạnh yếu của mình khi tiếp xúc với vấn đề khủng hoảng truyền thông
Học viên Nguyễn Như Lam và Lê Thị Thúy Hoa (cùng công tác tại Tedi) nói về những mặt mạnh yếu của mình khi tiếp xúc với vấn đề khủng hoảng truyền thông
Anh Đinh Quốc Vinh, Trưởng phòng Pháp chế Cục Đăng kiểm VN và chị Lê Thùy Linh, Phó CVP Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hình ảnh và hợp tác với các đơn vị truyền thông
Anh Đinh Quốc Vinh, Trưởng phòng Pháp chế Cục Đăng kiểm VN và chị Lê Thùy Linh, Phó CVP Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hình ảnh và hợp tác với các đơn vị truyền thông
Anh Đỗ Đức Tiến, Cục phó Cục Hàng hải VN trao đổi về phương pháp quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí
Anh Đỗ Đức Tiến, Cục phó Cục Hàng hải VN trao đổi về phương pháp quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí
Anh Trương Vĩnh Bình, Chánh Văn phòng Ban QLDA 2 tham gia lớp tập huấn với mục đích quản lý và xây dựng hình ảnh của đơn vị tốt nhất
Anh Trương Vĩnh Bình, Chánh Văn phòng Ban QLDA 2 tham gia lớp tập huấn với mục đích quản lý và xây dựng hình ảnh của đơn vị tốt nhất

Đình Quang

Ảnh: Khánh Linh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.