Thời sự

Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ

01/12/2014, 15:09

Khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ tại Hậu Giang.

khai-mac-ngay-hoi-vhttdl-dong-bao-khmer-nam-bo
khai-mac-ngay-hoi-vhttdl-dong-bao-khmer-nam-bo

Hôm nay, 27/11, Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) Khmer Nam Bộ lần thứ VI, chính thức khai mạc tại Hậu Giang. Tham gia ngày hội có đại diện của Bộ VHTTDL, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, và 10 tỉnh thành có đông đồng bào Khmer ở Nam Bộ. Ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày 29/11. Được biết, Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2000 và luân phiên 3 năm một lần.

Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer năm nay bao gồm nhiều hoạt động được chia làm 2 phần : Lễ và Hội. Trong phần Lễ có hai hoạt động chính là Lễ khai mạc (diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27/11) và Lê bế mạc (diễn ra lúc 20 giờ ngày 29/11) đều tại Quảng trường Hòa Bình, TP Vị Thanh). Phần hội bao gồm các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian; hoạt động thi đấu thể thao gồm các môn: đua ghe ngo, bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã, đẩy gậy...

Nằm trong chương trình ngày hội, sáng 27/11, Ban tổ chức cũng đã tổ chức buổi tọa đàm “Du lịch hậu Giang - tiềm năng và phát triển” nhằm mục đích tìm được hưởng phát triển mới, phù hợp, đưa du lịch Hậu Giang trở thành một trong những ngành kinh tế quan tọng của tỉnh, góp phần nâng cao mức sống cho người dân; đồng thời tìm cơ hội quảng bá hình ảnh Hậu Giang tới khách du lịch, các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại buổi tọa đàm, tỉnh Hậu Giang cũng đã giới thiệu 9 dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực VHTTDL gồm: Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng (15 triệu USD), Khu du lịch Hồ Sen (5 triệu USD), Khu du lịch sinh thái Kênh Lầu (4 triệu USD), , Khu du lịch Hồ tam Giác (500 ngàn USD), chợ nỗi Ngã Bảy (2,5 triệu USD), Du lịch cộng đồng vùng quýt đường Long Trị (500 ngàn USD), Khu du lịch căn cứ thị xã ủy Vị Thanh (500 ngàn USD), Du lịch cộng đồng vùng khóm Cầu Đúc (500 ngàn USD) và Khu du lịch sinh thái Ngã Sáu - Phú Hữu (5 triệu USD).

Hồng Thủy - Minh Tấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.