Xã hội

Khai mạc Tuần lễ năm du lịch Quốc Gia 2015

04/04/2015, 08:09

Tối ngày 3/4, Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2015 đã chính thức diễn ra tại Thanh Hóa.

A1
Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2015 được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa

Đến dự Lễ khai mạc có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Tô Huy Rứa Trưởng Ban tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng… cùng với sự tham dự của 24 đoàn là đại sứ, tổng lãnh sự quán các nước, ASEAN.

Năm du lịch Quốc gia 2015 – Thanh Hóa là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể danh lam thắng cảnh đặc sắc, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị hội nhập và phát triển nâng cao hình ảnh vị thế con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng với du khách Quốc tế.

A2
Hàng nghìn người dân tham dự Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2015

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Kết nối di sản không chỉ là phát triển du lịch mà còn nhắn nhủ mỗi người dân Việt Nam phải khơi dậy, phát huy nền văn hóa tốt đẹp của đất nước ta trong từng hoạt động du lịch. Do vậy, hoạt động kết nối di sản nói riêng và phát triển du lịch nói chung cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, địa phương, các doanh nghiệp và sự chung tay của cả cộng đồng để phát triển một nền du lịch mang tính chuyên nghiệp, thân thiện”.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa cùng với Bộ VHTT&DL đã đóng góp lớn trong sự phát triển nền du lịch, văn hóa của đất nước. Phó thủ tướng cũng lưu ý, để đưa du lịch phát triển xứng tầm thì cần phải nâng cao hơn nữa về bảo vệ môi trường, khơi dậy, phát triển hơn nữa văn hóa, truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc Việt Nam. Khắc phục tình trạng làm du lịch manh mún, nhỏ lẻ, tình hình vi phạm ATGT…

Được biết, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Đường hoa Lê Lợi. Triển lãm trưng bày "Thanh Hóa-miền di sản"; "Sen trong đời sồng văn hóa Việt" và non nước Ninh Bình". Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và giáo viên học sinh Trường y sỹ, Trường sư phạm 7+2, dân công Đông Sơn hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã ngày 14/6/1972. Lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng. Trưng bày tranh cổ động tấm lớn chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và 50 năm Hàm Rồng chiến thắng. Công bố tour du lịch "Ngược xuôi sông Mã". Liên hoan "câu hò nối những dòng sông các tỉnh Bắc miền trung mở rộng". Lễ kỷ niệm 445 ngày mất của Thái vương Trịnh Kiểm và Lễ đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.