Xã hội

Khai trừ Đảng với nguyên Chủ tịch phường nhận hối lộ để bảo kê

Thành ủy Cẩm Phả đã khai trừ Đảng đối với nguyên Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung vì liên quan việc bảo kê nuôi thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.

Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiến hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Công Thọ, nguyên Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ông Thọ đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

img

Nguyên Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến hoạt động bảo kê nuôi thủy sản trên vịnh Bái Tử Long

Hồi giữa tháng 3 này, ông Nguyễn Công Thọ bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến hoạt động bảo kê cho những người nuôi trồng thủy sản ở khu vực không nằm trong quy hoạch vùng biển vịnh Bái Tử Long ở khu vực thuộc TP Cẩm Phả ở thời điểm ông này làm Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP Cẩm Phả (từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2022).

Được biết, liên quan đến hành vi này, đến nay, cơ quan chức năng TP Cẩm Phả đã bắt tạm giam 7 cán bộ Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP Cẩm Phả.

Hiện nay, cơ quan chức năng địa phương đang tích cực vào cuộc để vận động nhân dân nuôi trồng thủy sản trong vùng trái phép tháo dỡ ô, lồng, bè ra khỏi địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.